(Moitruong.net.vn) – Ngọn lửa bốc lên từ một góc của kho chứa gỗ thành phẩm và phế liệu rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực hơn 1.500 m2. 

>>>Cơ hội và thách thức trong phát triển nhiệt điện than

Ảnh minh họa

Saostar đưa tin, ngày 3/9, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi xưởng gỗ rộng hơn 1.500m2.
Xưởng chứa phế liệu của ông Trần Văn Quý bị cháy thuộc thôn  La Thọ 3 (xã Điện Hòa) thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam . Sau khi xưởng bị cháy, vợ chồng ông Quý cùng 2 người con tháo chạy ra ngoài và phối hợp với người dân nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.
Do cơ sở này rộng hơn 4.000 m2, chứa các phế liệu dễ cháy như gỗ, giấy, nhựa, vải, xăng dầu… lại gặp gió thổi mạnh nên lửa càng bùng cháy dữ dội và lây lan nhanh.
 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sau khi nhận được tin báo đã huy động 14 xe chữa cháy, 3 xe bồn cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy trong đêm.
Đến khoảng 3 giờ sáng 3/9, đám cháy được khống chế, nhưng toàn bộ xưởng gỗ của ông Qúy đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Quỳnh Dao (T/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cháy lớn tại kho gỗ 1.500 m2