Sau sự cố môi trường, biển Thừa Thiên – Huế đã “hồi sinh” trở lại

03/05/2017 08:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thật đáng mừng là sau sự cố môi trường biển ở bốn tỉnh miền Trung năm 2016, giờ đây tại nhiều bãi biển tỉnh Thừa Thiên – Huế lại tấp nập du khách và ngườidân đến nghỉ mát và tắm biển; cùng với đó dịch vụ nhà hàng cũng đã hoạtđộng nhộn nhịp trở lại.

* Hà Tĩnh: Bãi biển đông nghịt khách du lịch 

Hàng ngàn du khách và người dân địa phương tắm biển và nghỉ ngơi tại biển những ngày đầu hè ở bãi biển Thuận An

Ghi nhận tại bãi biển Thuận An (huyện Phú Vang) vào chiều ngày 2/5, tại bãi giữ xe hàng ngàn chiếc xe trải dài, đậu kín các chỗ. Trên bãi biển cũng tấp nập người vui chơi tắm biển. Cùng với đó, các nhà hàng, quán ăn ở đây cũng đã tiến hành buôn bán trở lại, có nhiều nhà hàng chật kín chỗ ngồi. Món ăn được nhiều người chọn dùng là những món hải sản biển như cá, mực, ghẹ..

Anh Nguyễn Văn Nhân, một du khách hào hứng cho biết anh rất vui khi được quay lại nghỉ ngơi và tắm biển, anh cũng tỏ ra vui mừng vì thấy nhịp sống ở biển đã trở lại.

Anh Tuấn, một chủ nhà hàng ở Thuận An vui mừng chia sẻ rằng trong những ngày qua quán anh đã đón cả trăm lượt khách. Riêng ngày lễ 1/5 là gần 1 ngàn lượt khách vào ăn uống nghỉ ngơi.

Huế1

Dịch vụ ăn uống ở đây cũng đã hoạt động nhộn nhịp trở lại

Ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) cho biết trong những ngày gần đây lượng khách đến với Thuận An tăng cao, đặc biệt là trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua. Ước tính từ đầu hè, nơi đây đã đón khoảng 20 nghìn lượt khách.

“Sau sự cố môi trường biển hồi năm 2016 ở bốn tỉnh miền Trung thì đây là lần đầu biển Thuận An đón lượng khách đông như thế. Chúng tôi đã sẽ tiến hành quán triệt các chủ nhà hàng không được tăng giá dịch vụ cũng như ăn uống”, ông Phước khẳng định.

Không chỉ bãi biển Thuận An, nhiều bãi biển khác trên ở tỉnh Thừa Thiên Huế như Phú Thuận (Phú Vang), Lăng Cô… cũng đã đón hàng ngàn lượt khách về nghỉ ngơi, tắm mát trong các ngày đầu hè.

Sau sự cố môi trường biển xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung vào giữa năm 2016 trong đó tỉnh Thừa Thiên – Huế là địa phương chịu thiệt hại chịu ảnh hưởng nặng nề, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương này đã thường xuyên tiến hành quan trắc chất lượng nước biển và khẳng định hiện tại nước biển  đã đạt tiêu chuẩn cho việc tắm biển và các hoạt động thể thao.

Hoàng Thành


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau sự cố môi trường, biển Thừa Thiên – Huế đã “hồi sinh” trở lại