Thái Bình: Nguy hiểm rình rập khi người dân “giải nhiệt” tại Sông Trà Lý

Minh Trí|13/08/2017 03:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm nay, Nhiều năm nay, đoạn sông Trà Lý qua thành phố Thái Bình luôn là địa điểm lý tưởng để người lớn, trẻ nhỏ chọn là nơi tắm mát, giải nhiệt trong những ngày hè nóng nực. Tuy nhiên, nếu không vó biện pháp kiểm soát của người lớn, thì tình trạng các cháu nhỏ bị đưới nước là điều khó tránh khỏi. 

Không gian thoáng đãng, nước sông trong mát nên sông Trà Lý thu hút mọi lứa tuổi từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ đến bơi.

Theo người dân nơi đây cho biết: Cứ vào mùa hè, đặc biệt là những ngày oi bức lượng người đổ xô về đây bơi tắm để giải toả cái nóng bức của ngày hè. Ngoài người lớn ra thì còn có cả trẻ em cũng xuống tắm cùng bố mẹ. Có gia đình còn trang vị áo phao cho cháu nhỏ, nhưng cũng có nhiều gia đình không trang bị áo cho vì nghĩ rằng các cháu đã biết bơi rồi thì cần gì phải trang bị áo phao. Nhìn các cháu nhỏ hồn nhiên bơi mà không có áo phong chúng tôi cũng cảm thấy lo ngại, lỡ có điều gì xấu xảy ra thì hối không kịp.

Rất đông trẻ em được ông bà, bố mẹ cho đi tập bơi ở sông Trà Lý.

Tuy nhiên, một số phụ huynh còn chủ quan khi không trang bị áo phao cho trẻ khi đi bơi.

Một số trẻ còn nhảy từ trên nóc các tàu thuyền xuống sông. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn, đuối nước…

Người lớn cần giám sát chặt chẽ, sẽ rất nguy hiểm khi để con bơi một mình dưới sông.

Minh Trí


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Nguy hiểm rình rập khi người dân “giải nhiệt” tại Sông Trà Lý