Tối nay mưa sao băng lớn nhất 2018 sẽ bay qua bầu trời Việt Nam

Thanh Tâm (T/h)|14/12/2018 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Vào đêm 14/12 – rạng sáng ngày 15/12, trên bầu trời Việt Nam sẽ xuất hiện trận mưa sao băng lớn và đẹp nhất năm 2018 mang tên Geminid.

>>> Chờ Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển di dời, người dân tiếp tục sống trong ô nhiễm

>>> Khó khăn trong việc phân loại rác tại nguồn

Ảnh minh họa

Mưa sao băng Geminid thường xảy ra vào giữa tháng 12 mỗi năm, nếu trời quang, con người có thể nhìn thấy 60 – 120 vệt/giờ, lớn hơn nhiều so với lượng sao băng trung bình ở các trận mưa sao băng khác, chỉ khoảng 30 – 50 vệt/giờ.

Hiện tượng mưa sao băng Geminid lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1862 và diễn ra đều đặn vào tháng 12 hằng năm. Được biết, cơn mưa sao băng nổi tiếng này được tạo nên từ tiểu hành tinh 3200 Phaethon. 3.200 Phaethon là một tiểu hành tinh nhỏ có đường kính khoảng 5km và chuyển động quanh Mặt Trời.

Tại Hà Nội, nếu các điều kiện trên thuận lợi, người xem có thể thấy mưa sao băng Geminid dày nhất từ khoảng 20 giờ ngày 14/12 đến rạng sáng ngày 15/12.

Thanh Tâm (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tối nay mưa sao băng lớn nhất 2018 sẽ bay qua bầu trời Việt Nam