Vào năm 2060 khí thải CO2 có thể biến mất trên toàn cầu

Phạm Huyền|23/03/2017 02:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Đây là nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) công bốmới đây. 

Hãng tin Reuters dẫn nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) công bố hôm 20/3 cho biết kết quả ấn tượngcho thấy lượng khí thải CO2 toàn cầu có thể sẽ giảm 70% vào năm 2050 và có thể sẽ được loại bỏ hoàn toàn vào năm 2060. Để đạt mục tiêu này, năng lượng tái tạo cần chiếm 65% vào năm 2050. Trong khi đó, hiện nay nguồn năng lượng sạch này mới chỉ chiếm 15% toàn cầu.

Báo cáo cũng cho biết cần đầu tư thêm cho lĩnh vực năng lượng 29 ngàn tỷ USD, tương đương 0,4% tổng sản lượng quốc nội toàn cầu (GDP).

Trước đó ở Anh, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu khí thải C02 thành đá để bảo vệ môi trường.

de-bao-ve-moi-truong-cac-nha-khoa-hoc-da-lam-duoc-dieu-khong-tuong-bien-khi-thai-co2-thanh-da

Lượng khí thải CO2 toàn cầu có thể sẽ giảm 70% vào năm 2050

Các nhà khoa học nghĩ rằng họ đã tìm ra được cách thông minh để biến khí thải CO2 thành đá và được lưu giữ vĩnh viễn dưới lòng đất. Thí nghiệm khoa học mang tính đột phá được tiến hành tại Iceland, nơi đây CO2 kết hợp với nước được bơm thẳng xuống lớp đá núi lửa (basalt).

Chuỗi phản ứng với chất khoáng trong đá basalt nằm sâu dưới đất sẽ chuyển hoá CO2 thành đá vôi. Điều ngoạn mục hơn nữa là, tiến trình diễn ra với tốc độ rất nhanh.

Giáo sư Đại học Southmpton (Anh) Juerg Matter, người lãnh đạo cuộc nghiên cứu, cho biết: “Trong số 220 tấn CO2 được bơm, 95% biến thành đá vôi trong vòng chưa đến 2 năm, đây là tốc độ nhanh đến không ngờ”.

Trong thí nghiệm này, CO2 kết hợp với nước được bơm sâu hàng trăm mét (khoảng 400 đến 400 mét) xuống lớp đá basalt núi lửa có nhiều ở Iceland (hay Băng Đảo ở Bắc Đại Tây Dương). Đại khái là, nước có độ Ph thấp sẽ hòa tan calcium và các magnesium ion trong đá basalt và từ đó tiếp tục phản ứng với CO2 để tạo thành calcium và magnesium carbonate.

Với giải pháp mới này, các nhà khoa học không phát hiện thấy bất cứ sự rò rỉ CO2 nào lên mặt đất hay ngấm qua nước sông ở khoảng cách xa.

Phạm Huyền


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào năm 2060 khí thải CO2 có thể biến mất trên toàn cầu