Vĩnh Phúc sẽ tiết kiệm khoảng 26.000 kwh điện năng trong Giờ trái đất năm 2018

23/03/2018 09:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018, Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị trong tỉnh phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng; thực hiện cắt giảm hệ thống điện chiếu sáng, sân vườn trang trí, thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ vào thời điểm diễn ra sự kiện.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 được tổ chức

Ngoài việc treo băng rôn, poster và phát tờ rơi tuyên truyền, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc còn tổ chức đoàn đạp xe diễu hành trên các tuyến phố chính, khu vực đông dân cư tại thành phố Vĩnh Yên vào ngày 24/3 nhằm cổ vũ cho sự kiện này.

Được biết, tham gia hưởng ứng sự kiện này, số kwh điện năng tiết kiệm được của Vĩnh Phúc trong Giờ trái đất tăng đều qua các năm: Năm 2016 tiết kiệm được trên 19.000 kwh, tương ứng hơn 29 triệu đồng; năm 2017 tiết kiệm được 25.000 kwh, tương đương 44,6 triệu đồng, giảm khí phát thải trên 15,6 tấn CO2.

Với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn – Go More Green”, Giờ Trái đất 2018 là sự kiện xã hội có ý nghĩa sâu sắc và tác động lớn đến việc nâng cao ý thức người dân, cộng đồng và xã hội trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ước tính Vĩnh Phúc sẽ tiết kiệm khoảng 26.000 kwh điện năng trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ trái đất năm nay.

Ngọc Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc sẽ tiết kiệm khoảng 26.000 kwh điện năng trong Giờ trái đất năm 2018