Vượt núi, qua sông để đưa 3 tấn gạo cứu trợ vào Mường Lát

Phương Thảo (t/h)|06/09/2018 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 6/9, 3 tấn gạo đầu tiên trong tổng số 10 tấn gạo cứu trợ từ UBND tỉnh Thanh Hóa đã được đưa đến với người dân huyện Mường Lát.

Bộ đội cùng dân vượt qua những đoạn dốc trơn (ảnh Baogiaothong)

Sau nhiều ngày bị cô lập bởi mưa lũ, ông Cao Văn Cường, chủ tich UBND huyện Mường Lát đã nhận được 3 tấn gạo cứu trợ đầu tiên vào chiều tối ngày 4/9.. Được biết, do tuyến đường QL15C (tuyến đường bộ duy nhất vào huyện Mường Lát) đang bị ách tắc nên việc vận chuyển 3 tấn gạo lên đến huyện khá vất vả. UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, gạo từ khu vực tập kết ở Đồn biên phòng Trung Lý, sau đó được bộ đội phối hợp cùng chính quyền địa phương vượt qua các đoạn đường sạt lở, rừng núi hiểm trở mang tới bờ sông bằng phương tiện xe máy để đưa lên ca nô chở về trung tâm thị trấn huyện Mường Lát.

Ông Cường cho hay, sau nhiều ngày bị cô lập, lương thực của bà con gần như dã cạn kiệt. Ngay trong buổi sáng 6/9, UBND huyện Mường Lát sẽ tổ chức phát gạo cho nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích do mưa lũ, gần 400 ngôi nhà bị sập và chịu ảnh hưởng nặng từ sạt lở đất. Có 28 điểm trường và các phòng học, nhà bán trú bị đổ, hư hỏng nặng. Hơn 600 hộ dân với gần 2.500 người đã phải di dời đến nơi an toàn. Trong đó, có 199 hộ di dời chưa có nhà ở, phải đi ở nhờ.

Mưa lớn cũng khiến mạng lưới điện bị ảnh hưởng. Xăng, dầu của huyện cũng gần cạn kiệt, gạo ăn cũng bắt đầu thiếu. Đặc biệt, hệ thống nước sinh hoạt của người dân đang trở nên khan hiếm vì các đường ống dẫn nước bị hư hỏng.

Hiện tại, 3 xã Quang Chiểu, Mường Chanh và Mường Lý vẫn đang bị cô lập với hàng trăm hộ dân.Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận sớm nhất”, ông Cường cho hay.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt núi, qua sông để đưa 3 tấn gạo cứu trợ vào Mường Lát