Xu hướng mắc bệnh ung thư vú ngày càng trẻ hóa

Yến Anh (T/h)|31/07/2018 02:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo PGS-TS Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, bệnh ung thư vú ở nước ta ghi nhận ngày càng trẻ hoá. Ước tính đến năm 2020, chỉ tính riêng ung thư vú thì số trường hợp mới mắc lên khoảng 23.000 ca.

Ảnh minh họa

Theo lời của BS Tuấn, xu hướng mắc bệnh ung thư vú ngày một gia tăng, ví dụ năm 2000, thống kê khi đó 100.000 phụ nữ mới có khoảng 18 người mới mắc thì đến năm 2010 con số này đã lên tới 30 người.

TS.BS Hoàng Đình Chân, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho hay, ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất cho phụ nữ trên thế giới. Ở Việt Nam, cứ 100.000 người lại có khoảng 18 người bị ung thư vú, đa số là phụ nữ. Ước tính trung bình mỗi năm có tới khoảng 11.000 ca mới mắc và trên 5.000 trường hợp tử vong.

Theo thống kê, khoảng 50% số phụ nữ mắc bệnh đến khám lần đầu do tự sờ được khối u ở vú. Như vậy, muốn phát hiện được ung thư vú sớm, chị em cần biết tự khám cho mình thường xuyên mỗi tháng một lần.

Ung thư vú là bệnh ung thư phụ khoa phổ biến hàng đầu ở nữ giới tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Bệnh bắt đầu từ sự phát triển bất thường của các tế bào tại vú. Nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định rõ nhưng có rất nhiều yếu tố được xác định là có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh như đột biến gen di truyền gây ung thư, sinh con muộn, không nuôi con bằng sữa mẹ…

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xu hướng mắc bệnh ung thư vú ngày càng trẻ hóa