Anh chính thức cấm nhiều loại đồ nhựa sử dụng 1 lần

Thanh Hương|05/10/2020 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nước Anh chính thức cấm sử dụng nhiều loại đồ nhựa sử dụng 1 lần như ống hút, bông ngoáy tai, dụng cụ khuấy đồ uống… Đây là bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa.

Ảnh minh họa

Theo lệnh cấm này, các cửa hàng bán những loại đồ nhựa sử dụng 1 lần là bất hợp pháp.

Lẽ ra luật cấm các loại đồ nhựa sử dụng 1 lần có hiệu lực từ tháng 4 nhưng đã bị trì hoãn do sự bùng phát của dịch COVID-19.

Ước tính mỗi năm, nước Anh thải ra môi trường 5 tỷ ống hút nhựa, 1,8 tỷ chiếc bông ngoáy tai và 316 triệu dụng cụ khuấy đồ uống bằng nhựa.

Đây là bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa cũng như thực hiện cam kết bảo vệ đại dương và môi trường cho các thế hệ tương lai của Chính phủ Anh.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hàng năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng thực trạng xử lý vẫn còn yếu kém khiến cho khối lượng rác thải nhựa trong môi trường tăng nhanh, gây ra biết bao hậu quả nghiêm trọng.

Thanh Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh chính thức cấm nhiều loại đồ nhựa sử dụng 1 lần