Hơn 10 năm nay, người dân sinh sống tại ngõ 210 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình (TP. Hà Nội) hàng ngày phải chịu cảnh rác thải bốc mùi hôi thối bởi những bãi rác tự phát chất thành đống lớn và con mương ô nhiễm đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
VIDEO: Ba Đình (Hà Nội): “Bức tường” rác bủa vây người dân
Theo ghi nhận của PV Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống -Moitruong.net.vn, mỗi lần di chuyển qua ngách 210/41 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội), người dân vô cùng khó chịu và bất an lo sợ, vì rác thải có thể rơi vào họ bất cứ lúc nào mỗi khi di chuyển qua đây. Rác thải chất thành bức tường lớn, bẩn thỉu hôi thối, bên cạnh đó là con mương bốc mùi xú uế, ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân sống gần đây vô cùng bức xúc, hàng ngày phải chịu cảnh sống chung với rác.
Rác thải hôi thối chất thành đống lớn.Đủ loại rác thải được vứt ra đây lâu ngày thành bức tường rác khổng lồ.Từ đệm, ghế sofa, bồn vệ sinh đến những tấm xốp dễ gây cháy nổ.Tất cả những loại phế thải xây dựng sau khi người dân sửa chữa nhà cửa đều được đổ hết ra đây, khối lượng lên đến hàng tấn khiến cho toàn bộ khu vực này ngập trong những núi rác thải.Bà Trần Thị Dung, người dân sinh sống tại ngõ 210 Đội Cấn bức xúc cho biết: “Tình trạng rác ở đây do một bộ phận người vô ý thức cứ mang ra đây đổ, bên cạnh là con mương đen kịt bẩn thỉu hôi thối, rác thải bủa vây, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi, nhất là đang dịch sốt xuất huyết như hiện nay. Rác chất thành đống lớn nhưng cũng không thấy ai đến dọn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.“Cùng nỗi bức xúc với bà Dung, chị Nguyễn Thị Kiên (Ba Đình, Hà Nội) cho hay: “Rác thải ở đây quá ô nhiễm, rác chất đống lên cao gây nguy hiểm cho cả người đi đường. Trời nắng thì hôi thối, trời mưa thì lầy lội bẩn thỉu, tôi thắc mắc đây là quận trung tâm của Thủ đô mà vẫn có tình trạng này, tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý thật nghiêm tình trạng trên”.Bên cạnh những đống rác là con mương đen kịt, tràn ngập rác thải, bốc mùi hôi thối.Dưới lòng, trên bờ mương gần đó rác thải cũng chất đống, nhiều đoạn lâu ngày chưa được dọn dẹp và xử lý.Mương thối, rác thải, ai đi qua vô ý thức là vứt ra, lâu ngày thành những đống lớn, ruồi muỗi sinh nhiều bệnh tật, đặc biệt là dịch sốt xuất hiện nay.Người dân ở đây vô cùng bức xúc và bất an vì môi trường ở đây đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và cuộc sống của họ.Rác thải chất đống ngổn ngang, có thể đổ vào người dân bất cứ lúc nào khi di chuyển qua đây.Dây điện chằng chịt, nằm ngổn ngang với rác thải, gây nguy hiểm mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.Cách đó không xa là một điểm tập kết rác tự phát tràn ra cả lòng đường, mặc dù cơ quan chức năng đã quây tôn và cắm biển cấm.Tấm tôn quây bị đốt thủng thành một mảng lớn.Theo người dân, rác thải ở đây là do một bộ phận người dân vô ý thức đổ trộm ra suốt thời gian dài, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cuộc sống tại đây.“Tôi thấy rác ở đây vừa ô nhiễm lại vừa cản trở giao thông, mong cơ quan chức năng sớm dọn dẹp đi cho bớt ô nhiễm, đường xá thông thoáng”, anh Nguyễn Phan Anh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn gây mất an toàn giao thông bởi toàn bộ khu vực này chưa có hệ thống điện chiếu sáng vào buổi tối.
Trước thực trạng rác thải ô nhiễm tại ngõ 210 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình (TP. Hà Nội) như trên, kính đề nghị UBND phường Đội Cấn nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm để môi trường và cuộc sống của người dân được đảm bảo, nhất là trong tình hình dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, đem lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho khu vực chung.
Sau những thông tin về tình trạng rác thải trên đường Nguyễn Xiển và xe tải ngang nhiên chiếm dụng lòng đường đại lộ Chu Văn An làm nơi tập kết hàng hóa để vận chuyển đi các tỉnh, gây ô nhiễm môi trường, UBND Phường Đại Kim đã có phản hồi về thực trạng trên.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bầu trời TP Hồ Chí Minh những ngày qua xuất hiện tình trạng mờ đục kéo dài. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, chất lượng không khí tại thành phố có thời điểm ở mức ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt cần lưu ý đối với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý hô hấp.
Mặc dù, UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều quy định nhằm siết chặt quản lý việc vận chuyển, tiếp nhận và xử lý đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng, tình trạng đổ đất, bùn để san lấp ao vẫn bị người dân phản ánh tại nhiều địa phương. Tại xã Phú Nghĩa (Hà Nội), người dân cho biết hoạt động san lấp diễn ra có dấu hiệu không phép tại hai khu vực thuộc thôn Thanh Bình và thôn Trung Cao 2.
Là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai thế giới về quy mô xử lý rác sinh hoạt, Nhà máy điện rác Sóc Sơn của Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội được vận hành theo quy trình khép kín, từ tiếp nhận rác, phát điện đến xử lý khí thải, nước thải và tro xỉ. Tuy nhiên, những phản ánh của người dân về việc tập kết cốt liệu, tro đáy ngoài khuôn viên nhà máy cũng đặt ra yêu cầu cần làm rõ công tác quản lý đầu ra của sản phẩm sau xử lý.
Thực hiện Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố cùng các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về xử lý những điểm nghẽn trong công tác bảo vệ môi trường, Hà Nội đang rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng lộ trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu đô thị, khu dân cư.
Nhiều bao tải chứa tem nhãn nilon, nhựa phế thải và tạp chất có trọng lượng 8.490kg đổ trái phép trong rừng cao su thuộc địa bàn ấp Quản Lợi, xã Tân Quan. Lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý.
Sáng 27/8, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức không lành mạnh, trong đó bụi mịn PM2.5 là chất ô nhiễm chính. Người dân, đặc biệt các nhóm nhạy cảm, được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài.
Những ngày giữa tháng 9, nhiều khu vực trên cả nước liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn, gây ngập úng đô thị, lũ trên sông, sạt lở đất và ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, đời sống người dân. Từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình đến các tỉnh miền Trung, mưa lũ diễn ra dồn dập, có nơi kéo dài nhiều ngày.
Từ ngày 20/9, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra không gian phát triển mới với định hướng xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, gắn phát triển công nghiệp công nghệ cao với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Từ giảm rác thải, tiết kiệm tài nguyên đến xây dựng các mô hình du lịch xanh, TP.HCM đang hướng việc hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 vào những hành động cụ thể, có địa chỉ và được duy trì thường xuyên trong cộng đồng.
Vườn quốc gia Chư Mom Ray vừa cập nhật, bổ sung 5 loài động vật, thực vật vào danh mục các loài được ghi nhận tại Vườn, trong đó có những loài đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa trong tự nhiên.
Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong những tháng cuối năm 2026 có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, trong khi nền nhiệt được dự báo cao hơn. Các đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc vì vậy có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật.
Sáng 19/9, hơn 400 tình nguyện viên đã cùng tham gia Chiến dịch Ngày Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2026 tại Hà Nội, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, ngăn chặn rác thải nhựa ngay tại nguồn và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn cho đô thị bền vững.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo trữ lượng nước ngọt trên đất liền đang tiếp tục suy giảm, trong khi các sông băng trên toàn cầu tan nhanh. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nguồn nước, lũ lụt và hạn hán, đe dọa con người, kinh tế và hệ sinh thái.