Bắc Ninh: Bắt được cặp ba ba 50kg trên sông Đuống

10/03/2017 04:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vào sáng 9/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về hai con ba ba “khủng” người dân bắt được ở bên bờ sông Đuống (xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

(Moitruong.net.vn) Một người dân ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trên đường đi đổ rác đã bắt được hai con ba ba khủng trên bãi cát sông Đuống.

Vào sáng 9/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về hai con ba ba “khủng” người dân bắt được ở bên bờ sông Đuống (xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Tìm hiểu được biết, vào ngày 8/3, Anh Đại – một người dân ở xã Đình Tổ trong lúc đi đổ rác trên bãi cát ven sông Đuống đã bắt được một cặp ba ba lớn, một con nặng 28kg, một con nặng 22 kg. Sau đó chủ nhân đã bán lại cho nhà hàng với giá 1 triệu đồng/kg.

Đại diện xã Đình Tổ xác nhận sự việc trên với báo chí, đúng là trong xã có trường hợp anh Đại bắt được hai con ba ba khổng lồ, cặp ba ba được bắt trên bãi cát ven sông Đuống nên rất có thể chúng đang lên bãi cát để đẻ trứng.

1804_17160690_1696674563682455_971418193_n

Hình ảnh con ba ba được người dân bắt ngày 8/3

Theo PLXH, Phó Giáo sư Hà Đình Đức, người từng có nhiều năm nghiên cứu về rùa Hồ Gươm, thành viên Quốc tế Bảo vệ các loài động vật và thực vật quý hiếm cho hay, sau khi xem qua ảnh, ông Đức nhận định cặp ba ba người dân bắt được thuộc loài ba ba Nam Bộ hay còn gọi là Cua Đinh.

Cua đinh là động vật thuộc lớp bò sát, họ Ba ba, bộ Rùa, có tên khoa học là Tryonychidae. Phân bố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Thịt rất ngon, ngọt, thơm thường dùng để chiêu đãi khách quý hoặc trong buổi tiệc sang trọng.

Để phân biệt cua đinh, ba ba dựa vào trọng lượng và màu sắc. Thường thì cua đinh có trọng lượng lớn hơn và màu sậm hơn ba ba. Còn về trứng, trứng cua đinh to hơn gấp nhiều lần và vỏ cứng hơn so với ba ba. Cụ thể, trứng ba ba cỡ ngón tay cái, cua đinh lớn bằng miệng ly.

Khánh Thu

   
Bài liên quan
  • Bắc Ninh: Sông Ngũ Huyện Khê vẫn chưa hết ô nhiễm
    Nhiều năm qua, sông Ngũ Huyện Khê đoạn chảy qua địa phận phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) vẫn đang bị "bức tử" bởi rác thải từ các làng nghề sản xuất giấy. Mặc dù liên tục có ý kiến kiến nghị, phản ánh gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng này nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Bắt được cặp ba ba 50kg trên sông Đuống