Bắc Ninh kích hoạt ứng phó trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cho biết nguy cơ cháy rừng trên toàn bộ các xã, phường có rừng của tỉnh đã tăng lên cấp IV – mức cảnh báo nguy hiểm. Trước tình hình thời tiết khô hạn kéo dài và độ ẩm không khí giảm mạnh, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Nhiều ngày qua, Bắc Ninh gần như không có mưa, trong khi độ ẩm của thảm thực bì và vật liệu dễ cháy xuống thấp, tạo điều kiện để lửa bùng phát và lan rộng, đặc biệt tại những diện tích rừng trồng keo, thông, bạch đàn và các khu vực có thảm thực bì dày.

Tính đến ngày 10/12, toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh đã được đưa vào vùng cảnh báo cháy cấp độ nguy hiểm. Nhiều khu vực rừng phòng hộ, xã miền núi và trung du được xác định có nguy cơ cháy đặc biệt cao như Tuấn Đạo, Đại Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Chũ, Phượng Sơn, Nam Dương, Kiên Lao, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Yên Thế, Bố Hạ…
Trước diễn biến phức tạp, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã và Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các địa phương trực tiếp chỉ đạo, tăng cường tuần tra, giám sát các khu vực trọng điểm; bố trí lực lượng trực trong khung giờ nguy cơ cao từ 11h đến 19h; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để xử lý sự cố khi có cháy xảy ra.
Các địa phương cũng được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, phát thông tin cảnh báo rộng rãi để nâng cao ý thức người dân. Trong trường hợp xảy ra cháy, lực lượng chức năng phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện nhằm khống chế nhanh, đồng thời điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và khu vực ven rừng, chủ động báo tin khi phát hiện dấu hiệu cháy để bảo vệ rừng và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.




