Bão số 3 đi vào Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trúc Anh|11/08/2020 03:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 11/8, bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Sáng nay (11/8), bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Vào hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của cơn bão số 3. Ảnh: NCHMF.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5000m nên trong chiều tối và đêm nay (11/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 70mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo khoảng từ đêm 12/8, ở Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (11/8), ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm nay (11/8) ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trúc Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 3 đi vào Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới