Tin trong nước

Bão số 3 gây thiệt hại hạ tầng giao thông ở nhiều địa phương, ngành đường bộ nỗ lực khắc phục hậu quả

Thanh Thanh 23/07/2025 09:30

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình ảnh hưởng và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Wipha) đến hạ tầng giao thông đường bộ tính đến 16h ngày 22/7/2025.

Theo đó, mưa lớn, gió mạnh do bão và hoàn lưu bão đã gây ra sạt lở, ngập úng và hư hại tại nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc và đường địa phương từ Bắc vào Trung Bộ.

Tại khu vực phía Bắc, nhiều tuyến đường thuộc quản lý của Khu Quản lý Đường bộ I ghi nhận hiện tượng sạt lở và ngập nước. Cụ thể, tuyến Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Phú Thọ (địa bàn cũ tỉnh Hòa Bình) bị sạt taluy dài 40m, trong khi hầm chui xóm Rặm (thuộc đường Cao Bồ – Mai Sơn) bị ngập 15cm. Lực lượng chức năng đã triển khai phân luồng và rào chắn kịp thời, giao thông được khôi phục ngay sau đó.

capture(7).png
Lũ về làm cho nhiều tuyến đường ở xã miền núi bị sạt lở nghiêm trọng

Tuyến Quốc lộ 3 qua TP Thái Nguyên cũng bị ngập tại nút giao Tân Long. Cục Đường bộ và các lực lượng liên quan đã tổ chức khơi thông thoát nước và điều tiết giao thông.

Đặc biệt, tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều tuyến quốc lộ như QL.15C, QL.16, QL.15 và QL.47 bị sạt lở, sa bồi và ngập nước tại hàng chục vị trí với tổng khối lượng đất đá sạt lở lên đến hơn 20.000m³. Một số điểm vẫn đang bị tắc đường, trong đó có đoạn Km77+700/QL.15C thuộc xã Nhi Sơn do nguy cơ tiếp tục sạt lở. Sở Xây dựng Thanh Hóa đã huy động máy móc đến hiện trường nhưng chưa thể thi công do điều kiện chưa đảm bảo an toàn.

capture(6).png
Ngành đường bộ nỗ lực khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Tại Nghệ An, tuyến Quốc lộ 16 và Quốc lộ 48 cũng xảy ra sạt lở, trong đó có nhiều vị trí ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Một số tuyến đường tỉnh tại địa phương này vẫn đang bị chia cắt do ngập sâu, nước chưa rút.

Ở các tỉnh miền Trung và Tây Nam Bộ (do Khu Quản lý Đường bộ III và IV phụ trách), tình hình cơ bản ổn định, không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng. Một số địa phương như Sơn La, Quảng Trị cũng báo cáo chưa có thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng đường bộ.

Đáng chú ý, tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị như máy bơm, bao cát, hệ thống cảnh báo để sẵn sàng ứng phó khi có ngập lụt. Hệ thống thu phí, trạm kiểm soát cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hoạt động an toàn.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Khu Quản lý Đường bộ, các Sở Xây dựng và lực lượng chức năng tại địa phương để theo dõi tình hình thời tiết, cập nhật thiệt hại và chủ động khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Bão số 3 gây thiệt hại hạ tầng giao thông ở nhiều địa phương, ngành đường bộ nỗ lực khắc phục hậu quả
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.