Cuộc sống xanh

Bão số 4 suy yếu, hơn 3.500 hộ dân vẫn phải sơ tán

Minh Anh 26/08/2026 13:00

Mặc dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ trên nhiều sông vẫn diễn biến phức tạp, gây ngập lụt, chia cắt tại nhiều địa phương. Hơn 3.500 hộ dân hiện vẫn phải sơ tán đến nơi an toàn. Nghệ An đề xuất hỗ trợ 90 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều 25/8, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 25/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/h.

so-tan.jpg
Ảnh minh họa

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, đổ bộ khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Tuy nhiên, hoàn lưu của bão kết hợp với các hình thế thời tiết khác vẫn gây mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ 19h ngày 24/8 đến 16h ngày 25/8, nhiều khu vực có mưa phổ biến 20-50 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Sam Mứn 1 (Điện Biên) 97 mm, Chiềng Hặc (Sơn La) 83 mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 83 mm, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 83 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 109 mm và Đức Hương (Hà Tĩnh) 74 mm.

Dự báo từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-35 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao


Mưa lớn khiến lũ trên một số sông tại các tỉnh, thành phố phía Bắc vẫn ở mức cao, trong đó nhiều tuyến sông còn trên báo động 3.

Tại Lạng Sơn, lũ trên các sông đang xuống dưới báo động 1. Riêng sông Trung tại Hữu Lũng vẫn trên báo động 3, dù được dự báo tiếp tục giảm nhưng vẫn còn ở trên mức này.

Tại Bắc Ninh, lũ sông Lục Nam đã xuống dưới báo động 2 và tiếp tục giảm về dưới báo động 1. Sông Cầu đã xuống dưới báo động 3, dự báo tiếp tục giảm về mức báo động 2. Trong khi đó, sông Thương vẫn trên báo động 3 và được dự báo tiếp tục xuống nhưng còn duy trì trên mức này.

Tại Thanh Hóa, lũ sông Bưởi đang xuống, hiện ở trên báo động 2 và dự báo tiếp tục duy trì quanh mức báo động 2. Tại Ninh Bình, lũ sông Hoàng Long đã xuống dưới báo động 1.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, một số sông vẫn ở mức báo động cao. Lũ sông Cầu tại Lương Phúc hiện trên báo động 3 nhưng có xu thế giảm. Sông Cà Lồ dưới báo động 3, dự báo tiếp tục giảm nhưng vẫn trên báo động 2. Sông Tích và sông Bùi đều đang trên báo động 3, trong đó sông Tích được dự báo giảm về mức báo động 3, còn sông Bùi tiếp tục duy trì trên báo động 3 trong đêm 25/8 và ngày 26/8.

Tại Nghệ An, lũ trên các sông khu vực thượng lưu đang ở mức báo động 1 và được dự báo tiếp tục lên nhưng vẫn dưới báo động 2, tùy thuộc vào việc điều tiết của các hồ chứa.

Hơn 7.000 hộ dân đã được sơ tán


Theo thống kê của cơ quan chức năng đến 17h15 ngày 25/8, bão số 4 và mưa lũ đã khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Thiên tai làm 2 nhà bị sập hoàn toàn, 1.028 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hiện 1.674 nhà vẫn đang bị ngập, tập trung tại Lạng Sơn với 1.080 nhà, Hà Nội 313 nhà, Ninh Bình 161 nhà, Thái Nguyên 94 nhà và Cao Bằng 26 nhà.

Mưa lũ cũng khiến 4.208 hộ dân bị chia cắt do đường giao thông bị ngập, trong đó Bắc Ninh có 2.457 hộ, Lạng Sơn 1.080 hộ, Hà Nội 338 hộ và Thanh Hóa 333 hộ. Lực lượng chức năng đang sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt.

Thiên tai đã làm 28.523 ha lúa và hoa màu bị ngập, ảnh hưởng; 9.287 ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại. Cùng với đó, 210 con gia súc và 7.448 con gia cầm bị chết; 225,9 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Hệ thống hạ tầng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với hơn 2.135 m kè, kênh mương bị hư hỏng và 345 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông, tập trung tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Phú Thọ. Hiện còn hơn 54.600 khách hàng bị mất điện.

Đến nay, các địa phương đã tổ chức sơ tán 7.129 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện còn 3.511 hộ đang ở nơi sơ tán, gồm Lạng Sơn 1.080 hộ, Bắc Ninh 2.181 hộ, Quảng Ninh 64 hộ, Hà Nội 16 hộ, Phú Thọ 116 hộ, Cao Bằng 12 hộ, Thái Nguyên 22 hộ và Hải Phòng 20 hộ.

Các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, tổ chức lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập, chia cắt, đồng thời rà soát thiệt hại để có phương án khắc phục.

Trong đó, tỉnh Nghệ An đã đề xuất hỗ trợ 90 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương khác đang tiếp tục thống kê, tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ, tập trung khôi phục giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Bài liên quan
  • Mưa bão gây ngập lụt, thiệt hại tại nhiều quốc gia
    Nhiều khu vực trên thế giới đang chịu ảnh hưởng của mưa bão. Tại Trung Quốc, bão số 19 trong năm 2026 tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh miền Nam, trong khi Mỹ, Tây Ban Nha và các nước vùng Baltic cũng ghi nhận mưa lớn, ngập lụt, gió mạnh và thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 4 suy yếu, hơn 3.500 hộ dân vẫn phải sơ tán
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.