Môi trường - Tài nguyên

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng: Từ giữ biển đến giữ môi trường biển

Thiên Thanh 06/06/2026 18:00

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường biển. Từ thu gom rác thải, xây dựng các mô hình giảm nhựa đến đồng hành cùng ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ hệ sinh thái, những người lính quân hàm xanh đang góp phần lan tỏa lối sống xanh và gìn giữ màu xanh bền vững cho biển quê hương.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân cùng đoàn viên thanh niên, ngư dân và người dân ven biển tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, làm sạch các bãi biển. Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, các hoạt động này còn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư ven biển.

Những mô hình thiết thực vì biển xanh

Là địa phương sở hữu gần 100km đường bờ biển cùng hệ sinh thái biển phong phú, Đà Nẵng luôn xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững. Đối với lực lượng BĐBP thành phố, công tác bảo vệ môi trường không chỉ gắn với trách nhiệm gìn giữ tài nguyên thiên nhiên mà còn là một phần trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

12-3.jpg
Những người lính quân hàm xanh giữ màu xanh cho biển Đà Nẵng

Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền vùng biển, các đơn vị BĐBP Đà Nẵng đã triển khai nhiều mô hình, phong trào thiết thực nhằm chung tay bảo vệ môi trường. Trong đó, mô hình “Ngôi nhà thân thiện” do Chi đoàn Đồn Biên phòng Sơn Trà xây dựng đã trở thành điểm sáng trong công tác giảm thiểu rác thải nhựa.

Thông qua việc thu gom chai nhựa, lon nước đã qua sử dụng để gây quỹ cho các hoạt động đoàn và công tác an sinh xã hội, mô hình không chỉ góp phần giảm lượng rác thải phát sinh mà còn từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn trong cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương. Nhiều đoàn viên, học sinh và du khách sau khi tham gia các hoạt động đã nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định.

Song song với đó, các đơn vị BĐBP thành phố thường xuyên hưởng ứng các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại bãi biển, cửa sông, cảng cá và các khu dân cư ven biển. Hình ảnh những người lính quân hàm xanh cần mẫn thu gom rác thải, làm sạch bờ biển đã trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Đồng hành cùng ngư dân gìn giữ môi trường biển

Đà Nẵng hiện có hàng nghìn tàu cá hoạt động thường xuyên trên các vùng biển. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển luôn được lực lượng biên phòng đặc biệt chú trọng.

Tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, cán bộ biên phòng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân không xả rác thải xuống biển; thu gom, xử lý ngư cụ hư hỏng đúng quy định; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và chủ động mang rác từ tàu vào bờ để xử lý.

Trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập bến, các đơn vị còn lồng ghép phát tờ rơi, phổ biến quy định về bảo vệ môi trường biển, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của ngư dân. Nhờ đó, nhiều chủ tàu và thuyền viên đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường ngay từ khi hoạt động trên biển.

Không dừng lại ở đó, BĐBP Đà Nẵng còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái biển. Đồng thời, lực lượng cũng tham gia nhiều hoạt động trồng cây xanh ven biển, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tăng cường khả năng thích ứng trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Gìn giữ màu xanh từ biên giới biển

Những nỗ lực của lực lượng BĐBP trong công tác bảo vệ môi trường đã mang lại những kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị trong toàn lực lượng đã phối hợp tổ chức gần 1.650 đợt vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 17.300 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên; thu gom khoảng 60 tấn rác thải, làm sạch hơn 90km đường giao thông và 30km bờ biển.

Riêng tại Đà Nẵng, các mô hình như “Ngôi nhà thân thiện”, các chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, “Ngày Chủ nhật xanh” hay các chương trình tuyên truyền cho ngư dân đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và rác thải nhựa đang trở thành những thách thức lớn đối với các địa phương ven biển, vai trò của lực lượng BĐBP càng được khẳng định rõ nét. Không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, những người lính quân hàm xanh còn là những tuyên truyền viên tích cực, kết nối cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Mỗi túi rác được thu gom, mỗi cây xanh được trồng mới, mỗi chuyến tàu được tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đều là những hành động thiết thực góp phần gìn giữ màu xanh của biển. Từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ ấy, lực lượng BĐBP Đà Nẵng đang cùng cộng đồng vun đắp một môi trường biển xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng: Từ giữ biển đến giữ môi trường biển
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.