Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 tại các “điểm nóng” cơ bản được kiểm soát

An Nhiên|08/06/2021 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội, số ca mắc tuần qua giảm hơn 14% so với tuần trước. TP.HCM đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Ảnh minh họa

Ngày 7/6, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia cũng như sự vào cuộc của các bộ, ngành và đặc biệt là sự vào cuộc rất đồng bộ của tất cả các địa phương, cho đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch về cơ bản đã được kiểm soát, số ca mắc tuần qua giảm hơn so với tuần trước.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 5.832 ca mắc trong nước tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó có 15 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Số ca khỏi bệnh tiếp tục gia tăng nâng tổng số ca khỏi bệnh trên cả nước đợt dịch này là lên hơn 700 người.

Trên phạm vi cả nước, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Trong tuần qua, cả nước ghi nhận 1.675 ca (giảm 106 ca, tương đương 6,1% so với tuần trước đó), chủ yếu là số các trường hợp F1 đã được truy vết cách ly tập trung tại một số điểm nóng hiện nay.

Trên phạm vi cả nước, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Trong tuần qua, cả nước ghi nhận 1.675 ca (giảm 106 ca, tương đương 6,1% so với tuần trước đó), chủ yếu là số các trường hợp F1 đã được truy vết cách ly tập trung tại một số điểm nóng hiện nay.

Tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội, trong tuần qua, số ca mắc giảm hơn 14% so với tuần trước. Bộ trưởng đánh giá, tình hình dịch tại các địa phương này cơ bản đã được kiểm soát tốt.

Tại TP. Hồ Chí Minh, trong tuần qua ghi nhận 247 trường hợp và tích lũy có 388 trường hợp. Số trường hợp mắc tập trung vào các ngày đầu khi mới phát hiện ổ dịch có liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, sau đó bắt đầu giảm dần do đã khoanh vùng, cách ly kịp thời khu vực và các trường hợp có liên quan.

“TP HCM đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch từ giãn cách xã hội, lấy mẫu diện rộng, xét nghiệm tầm soát cũng như truy vết… TP đã kiểm soát được tình hình dịch” – Bộ trưởng đánh giá.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 tại các “điểm nóng” cơ bản được kiểm soát