Các tỉnh miền núi phía Bắc vừa có mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Hạ Vy|11/08/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

11-mcc.jpg
Thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) nham nhở sau cơn lũ quét xảy ra tuần trước

Chiều 11/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua tại khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to như: Hữu Lũng 90,1mm (Lạng Sơn), Chiềng Công 93,4mm (Sơn La), Cư Yên 82,4mm (Hòa Bình), Đức Hạnh 64,8mm (Cao Bằng), Hồng Ca 48mm (Yên Bái),…

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian tiếp theo, tại khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng có lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm...

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện của tỉnh Sơn La như: Mường La, TP Sơn La; tại Yên Bái, các huyện có nguy cơ cao như: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu. Tại Cao Bằng là các huyện Bảo Lâm, Hà Quảng; tại Lạng Sơn: các huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Cao Lộc cần chú ý. Tại tỉnh Hòa Bình, các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy là những vùng có nguy cơ cao và tại tỉnh Phú Thọ có 2 huyện là Tân Sơn, Thanh Sơn.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Tuyên Quang, trong tuần qua (tính từ ngày 02 đến 10/8/2023) mưa lớn, sạt lở đất đã gây thiệt hại nhiều về người và tài sản. Đã có 13 người thiệt mạng (Lai Châu 04, Điện Biên 01, Sơn La 01, Yên Bái 04, Lào Cai 01, Hà Giang 01, Thái Nguyên 01); 02 người mất tích (Lai Châu 02); 08 người bị thương (Lai Châu 04, Cao Bằng 01, Sơn La 03); 82 nhà sập, 1.088 nhà bị hư hại; 1.277 ha lúa, hoa màu; 2.052 con gia cầm, 255 con gia súc bị chết, cuốn trôi và 30,43 ha diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại; 261 công trình thủy lợi, nước sạch, kè; 26 điểm trường học; 04 cơ sở y tế bị sạt lở, hư hỏng; 709 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và giao thông địa phương; 129 cột điện bị gãy đổ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tỉnh miền núi phía Bắc vừa có mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất