Biến đổi khí hậu

Cần gói tài chính khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai

Mai Hương 29/10/2025 18:30

Trong chương trình kỳ họp thứ 10, đại biểu TP HCM Trần Hoàng Ngân đề xuất có một gói tài chính khẩn cấp để hỗ trợ người dân, đồng thời khắc phục hạ tầng bị hư hại tại các vùng thiên tai.

Ngày 29/10, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều ý kiến đề xuất về việc khắc phục hậu quả thiên tai cũng như các chính sách hỗ trợ hạ tầng, doanh nghiệp và người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, những ngày qua, hình ảnh người dân vật lộn chống chọi thiên tai, bão lụt thật sự rất đau lòng. Nhiều địa phương đã chịu thiệt hại nặng nề do những cơn bão vừa qua. Trên cơ sở đó, ông Ngân đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội một gói tài chính khẩn cấp, tăng bội chi và chi ngân sách để hỗ trợ người dân, đồng thời khắc phục hạ tầng bị hư hại tại các vùng thiên tai.

Ông Ngân cũng bày tỏ đồng thuận với chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 10% cho năm 2026. Theo đại biểu, mục tiêu này mặc dù cao nhưng hoàn toàn khả thi. Song song với phát triển kinh tế, ông lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng sống hạnh phúc cho người dân. Ông cũng nhận định, Chính phủ còn dư địa thực hiện chính sách này, khi bội chi ngân sách giai đoạn 2021-2025 mới đạt 3,2% GDP, thấp hơn mức kế hoạch 3,6%. Gói hỗ trợ theo ông Ngân sẽ giúp sửa chữa hạ tầng bị hư hại, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực, góp phần cải thiện đời sống người dân.

bao-lu.jpeg
Đại biểu Quốc hội đề xuất có gói tài chính khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong phần thảo luận, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) chỉ ra: Trong những năm gần đây, cả thế giới và Việt Nam đều chứng kiến nhiều trận bão, lũ kinh hoàng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, mùa mưa thì bão lũ, mùa khô thì hạn hán, xâm nhập mặn và nước biển dâng. Thiên tai ngày càng khốc liệt, đe dọa sinh kế người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo bà Tô Ái Vang, mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng khả năng chống chịu, giảm thiểu thiệt hại, nhưng cần đánh giá toàn diện tình trạng hạ tầng giao thông tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời bổ sung ngân sách để khôi phục, hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Từ đó cho thấy đây là vấn đề cấp bách, bởi hạ tầng giao thông bị phá hủy kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội.

Vị đại biểu cũng cho biết, cả nước hiện có hơn 900 đô thị, trong đó khoảng 50 đô thị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, tiêu biểu như Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều đô thị gần như đã quá tải về khả năng chống chịu trước thiên tai, tác động trực tiếp đến đời sống, tài sản người dân và cản trở phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tế này, kiến nghị Chính phủ sớm quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực chống chịu, hướng đến phát triển bền vững và bảo đảm an toàn, hạnh phúc cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) đưa ra báo cáo, trong những tháng đầu năm 2025, cả nước đã hứng chịu 16 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, hơn 200 vụ sạt lở đất, gây thiệt hại hàng nghìn hecta hoa màu. Những con số này không chỉ phản ánh mức độ tàn phá của thiên tai mà còn cho thấy hạn chế trong khả năng ứng cứu tại chỗ.

Theo bà, mặc dù Việt Nam có Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, lực lượng này vẫn mỏng, hoạt động kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn và trang thiết bị, chưa đủ sức ứng cứu nhanh khi thời tiết cực đoan. Do đó, bà đề xuất cần thành lập lực lượng cứu trợ nhân dân – một mạng lưới cứu hộ cơ sở được huấn luyện, trang bị kỹ năng cơ bản, phối hợp cùng lực lượng chuyên trách để kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Cần gói tài chính khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.