Cận Tết Nguyên đán, TP Hồ Chí Minh đối mặt nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ nhìn chung khá thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại và các hoạt động vui xuân. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng và các chuyên gia, người dân vẫn cần chú ý tới một số diễn biến bất thường như mưa trái mùa, chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm và đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Nhận định chi tiết về diễn biến thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết, những ngày tới TP Hồ Chí Minh có xu hướng se lạnh. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu dần khi tiến gần Tết Bính Ngọ. Trong khoảng thời gian từ ngày 16 – 20/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), không khí lạnh giảm rõ rệt, thời tiết chuyển ấm hơn, buổi sáng hơi se lạnh, trưa và chiều nhiệt độ phổ biến từ 32 – 33 độ C, nắng kéo dài, thuận lợi cho các hoạt động du xuân, vui chơi ngoài trời.

Tuy vậy, từ ngày 20 – 21/2 (mùng 4 – 5 Tết), dự báo một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống, khiến thời tiết trở nên se lạnh trở lại. Một số khu vực vùng ven và giáp ranh như Xuân Lộc, Tây Ninh có khả năng ghi nhận nhiệt độ ban đêm và sáng sớm xuống dưới 20 độ C.
Đáng chú ý, theo các chuyên gia, trong những ngày cận Tết, tình trạng ô nhiễm không khí tại TP Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mật độ phương tiện giao thông tăng cao, cùng với hoạt động xây dựng, chỉnh trang đô thị và thi công hạ tầng phục vụ Tết diễn ra sôi động. Chỉ số bụi mịn PM2.5 được dự báo vượt ngưỡng cho phép, có thời điểm lên tới 170 – 180. Trong khi đó, không khí khô, cường độ tia cực tím tăng mạnh, kèm theo sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 9 – 10 độ C.
“Những yếu tố này có thể ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người mắc bệnh nền về hô hấp, tim mạch”, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cảnh báo. Đồng thời, khuyến nghị người dân hạn chế hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm ô nhiễm, đeo khẩu trang khi di chuyển, uống đủ nước và giữ ấm cơ thể vào ban đêm, sáng sớm.
Theo dự báo, từ ngày 29 Tết và trong những ngày đầu năm mới, khi lưu lượng phương tiện giao thông giảm, chất lượng không khí tại TP Hồ Chí Minh sẽ có xu hướng cải thiện, môi trường trong lành hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, sắp xếp hợp lý kế hoạch đi lại, vui chơi để bảo vệ sức khỏe và đón Tết an lành, trọn vẹn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong hai ngày 9 và 10/2 (tức 22 – 23 tháng Chạp), thời tiết tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khu vực Nam Bộ tương đối ổn định. Do Nam Bộ chỉ chịu tác động ở rìa phía Nam của khối áp cao lạnh lục địa đang ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Trung Bộ, nên tác động của không khí lạnh yếu và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Riêng tại TP Hồ Chí Minh, dự báo đêm không mưa, ban ngày có nắng; nhiệt độ ban đêm dao động từ 22 – 24 độ C, ban ngày phổ biến 32 – 33 độ C. Nền nhiệt này tạo cảm giác dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động mua sắm, tham quan, lễ hội cuối năm cũng như nhu cầu đi lại gia tăng của người dân.
Tuy nhiên, từ khoảng ngày 11 – 13/2 (24 – 26 tháng Chạp), thời tiết Nam Bộ bắt đầu có những biến đổi đáng chú ý. Dưới tác động của nhiễu động gió Đông trên cao, mây phát triển nhiều hơn, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm, phân bố không đồng đều, có nơi mưa ban đêm nhưng không kéo dài và không xảy ra trên diện rộng.
Mặc dù lượng mưa không lớn, song mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cận Tết được dự báo sẽ ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt, đi lại và các hoạt động ngoài trời. “Những ngày này gia đình tôi thường đưa con đi chợ hoa, dạo phố buổi tối. Nếu có mưa, dù ngắn, cũng phải chủ động theo dõi thời tiết để sắp xếp thời gian hợp lý”, chị Nguyễn Thị Thu Hạnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.
Trên biển, cơ quan khí tượng khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động tại vùng biển phía Đông Nam Bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trong 2 – 3 ngày tới. Các tàu thuyền nhỏ được khuyến nghị không ra khơi nhằm bảo đảm an toàn.




