Biến đổi khí hậu

Cần Thơ ghi nhận hơn 40 điểm sạt lở bờ sông

Anh Minh 24/08/2025 16:16

Từ đầu năm 2025 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, với 41 điểm sạt lở được thống kê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và hạ tầng giao thông.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, tổng chiều dài sạt lở gần 1.200m, tác động đến 39 hộ dân. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 6,8 tỷ đồng.

Một trong những vụ đáng chú ý xảy ra rạng sáng 13/5 tại khu vực Long Định (phường Long Hưng, quận Ô Môn cũ, nay là phường Thới Long). Đoạn đường ven sông Bằng Tăng vừa được nâng cấp hơn 10 tỷ đồng đã bị sạt lở dài 46m, trong đó 30m sụp hoàn toàn, phần còn lại rạn nứt sâu vào đất liền 4m. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

can-tho-7-01.jpg
Ảnh minh họa

Đến ngày 21/7, tại hộ ông Nguyễn Văn Hùng (ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu) tiếp tục xảy ra sạt lở dài hơn 30m, sâu nhất 6m, cuốn trôi gần 180m² đất và làm hư hỏng tuyến đường nông thôn, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Riêng xã Phú Hữu là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận 23 điểm sạt lở từ đầu năm, gây thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.

Trước tình hình này, chính quyền thành phố đã triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng chức năng kịp thời phong tỏa, cắm biển cảnh báo, huy động nhân lực và phương tiện khắc phục tạm thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

Về lâu dài, Cần Thơ tập trung xây dựng các công trình kè chống sạt lở tại các khu vực trọng điểm. Hiện công trình kè khẩn cấp sông Ô Môn với chiều dài 650m, tổng vốn dự kiến 130 tỷ đồng đã được khởi công từ tháng 4/2025, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2025–2026.

Song song đó, các địa phương được yêu cầu rà soát, kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các xã ven sông Hậu như Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu. Kết quả bước đầu xác định thêm 27 điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng khoảng 100 hộ dân. Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hành lang sông, kênh rạch cũng đang được đẩy mạnh.

Không chỉ sạt lở, từ đầu năm đến nay, Cần Thơ còn chịu nhiều loại hình thiên tai khác: 39 đợt mưa dông lốc, 2 đợt ngập lụt – triều cường và 13 đợt xâm nhập mặn, khiến 160 hộ dân bị ảnh hưởng, 3 người bị thương. Tổng thiệt hại do thiên tai toàn thành phố tính đến 31/7/2025 ước tính hơn 12,2 tỷ đồng, trong đó mưa dông lốc gây thiệt hại 5,4 tỷ đồng.

Để hỗ trợ người dân, Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố đã chi hơn 204 triệu đồng, các địa phương tạm ứng 257,5 triệu đồng hỗ trợ kịp thời. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường tuyên truyền và nâng cao năng lực ứng phó cho cộng đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Cần Thơ ghi nhận hơn 40 điểm sạt lở bờ sông
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.