Cần Thơ: Sẽ di dời hơn 1000 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

Ngọc Minh (T/H)|07/09/2018 02:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đắk Lắk: Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đột biến

(Moitruong.net.vn) – Theo quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, TP Cần Thơ, sẽ sắp xếp, bố trí ổn định nơi ở, tạo điều kiện sinh sống tốt hơn cho 9.353 hộ với 37.306 nhân khẩu.

Sẽ di dời các hộ dân sống cặp các cơ sông, kênh rạch có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: minh họa

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi làm việc giữa UBND TP Cần Thơ với các sở,  ban ngành liên quan về thực hiện kế hoạch phòng chống sạt lở và kế hoạch bố trí ổn định dân cư tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo báo cáo, tình hình sạt lở ở Cần Thơ diễn biến hết sức phưc tạp, khó đoán và gây hậu quả nghiêm trọng. Trong 8 tháng đầu năm 2018, TP xảy ra 16 điểm sạt lở, làm sạt hoàn toàn 10 căn nhà và 43 căn nhà bị sạt một phần. Tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở 586m, ước tính thiệt hại trên 33,6 tỷ đồng.

Sở NN&PTNN cho biết, TP có hơn 154km có nguy cơ sạt lở. Hơn 2.600 căn nhà và trên 18.000 người dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần được di dời. Trong thời gian tới, TP sẽ đầu tư xây dựng 9 tuyến kè bảo vệ bờ, với tổng chiều dài các tuyến kè khoảng 21.940m; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.441 tỷ đồng. Dự kiến di dời trên 1.000 hộ có nguy cơ cao về sạt lở về nơi an toàn.

Ngọc Minh (T/H)

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: Di dời khẩn 17 hộ dân trước nguy cơ sạt lở
    Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn xã Quan Sơn, đồng thời xuất hiện vết nứt đất dài khoảng 100m phía sau khu dân cư bản Thanh Sơn, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương sơ tán người dân và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Sẽ di dời hơn 1000 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.