Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước

Mai Hạ|22/09/2023 10:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều 21/9, theo giờ địa phương, tại Toà nhà Quốc hội Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bangladesh.

22-qh1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov, sáng 21/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria từ ngày 21 - 26/9/2023. Ra sân bay tiễn Chủ tịch Quốc hội và đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Đại sứ các nước Bangladesh và Bulgaria tại VN và Lãnh đạo văn phòng Quốc hội.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hoạt động cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm, lần đầu tiên Quốc hội hai nước ký Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và hai nước cũng lần đầu tiên thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bangladesh - Việt Nam.

Sau 2 giờ bay, vào lúc 10h30 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội đã tới thủ đô Dhaka, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bangladesh. Ra đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay quốc tế Hazat Shahjalal thủ đô Dhaka có Nghị sỹ hàm Bộ trưởng Ipbalur Rahim; Ông Abdussadam Tổng Thư ký Quốc hội Banladesh, một số cán bộ Quốc hội Bangladesh, cùng Đại sứ nước ta tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường và cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Banglades.

Chiều 21/9, theo giờ địa phương, tại Toà nhà Quốc hội Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bangladesh.

Đây là Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên được ký giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bangladesh nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội thường xuyên và thực chất hơn nữa, góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ hai nước.

Theo đó, hai Bên thống nhất đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thông qua trao đổi Đoàn Lãnh đạo Quốc hội và các cấp; trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động của Quốc hội mỗi nước, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Hai Bên tổ chức và phối hợp trao đổi các Đoàn, gồm: các chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Lãnh đạo Quốc hội Bangladesh; trao đổi các chuyến thăm giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, Nữ nghị sĩ, Nghị sĩ trẻ với các cơ quan tương ứng và nghị sĩ của Quốc hội Bangladesh.

Hai bên tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề trực tiếp và trực tuyến giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện. Hai bên thúc đẩy trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; phối hợp và tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

22-qh3.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh K.M. Abdus Salam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh

Ngay sau đó, với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh K.M. Abdus Salam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh.

Đây cũng là Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước, là bước cụ thể hoá, triển khai ngay các nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước vừa được hai Chủ tịch Quốc hội ký.

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, góp phần tăng cường năng lực của các đơn vị và cán bộ tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước.

Hai bên cũng sẽ trao đổi thông tin về hệ thống pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, tổ chức và hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, quy trình lập pháp, hoạt động giám sát của Quốc hội, việc tổ chức phiên họp toàn thể của Quốc hội, kinh nghiệm trong hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ nghiên cứu tới đại biểu Quốc hội, cung cấp thông tin, tổ chức hoạt động thăm quan, bảo tàng về Quốc hội tới người dân...

Nhân dịp này, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bangladesh đã công bố thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bangladesh Khoá XV và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bangladesh - Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bangladesh thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm tăng cường chặt chẽ hơn nữa quan hệ giữa nghị sĩ hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa cơ qaun lập pháp hai nước.

Theo đó, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bangladesh Khoá XV do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan làm Chủ tịch Nhóm. Nhóm có 8 thành viên. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bangladesh - Việt Nam do Nghị sĩ Shahiduzzaman Sarker làm Chủ tịch Nhóm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước