Nhằm nâng cao hiệu quả thoát nước, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa mưa sắp tới, sáng 16/9, UBND quận Hải Châu ra quân nạo vét, khơi thông cống thoát nước và tổng dọn vệ sinh môi trường trước mùa mưa bão trên địa bàn.
Theo đó, UBND quận Hải Châu phát động ra quân nhân lực ở 13 phường và cộng đồng cùng chung tay với chính quyền địa phương trong việc khơi thông dòng chảy tại các cửa thu nước, các tuyến cống nhằm nâng cao hiệu quả thoát nước, hạn chế đến mức thấp nhất ngập úng cục bộ. Kịp thời triển khai các giải pháp thoát nước, xử lý các điểm tắc nghẽn, vị trí xung yếu trong mùa mưa sắp đến.
Đồng thời chỉ đạo UBND các phường tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra tại các điểm bị ngập úng, tắt nghẽn thoát nước trên địa bàn các phường và các điểm xung yếu khác. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các điểm vị trí bị sự cố tắt nghẽn, ngập úng, thông báo số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ kịp thời. Rà soát, kiểm tra lại các trường hợp bị hư hỏng hố ga, đan cống và cửa thu nước gửi về Phòng Quản lý đô thị để kịp thời xử lý khắc phục.
Khơi thông các miệng hố ga đảm bảo thoát nước cho mùa mưa
Bên cạnh đó sẽ lồng ghép triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp để tổ chức xử lý những vấn đề tồn đọng rác thải, chung tay làm sạch môi trường và cảnh quan đô thị. Tăng cường tính chủ động và tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị phụ trách, đơn vị địa phương, các hội đoàn thể, tổ dân phố trong các phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn quận.
Ngay sau lễ ra quân, đơn vị thi công nạo vét theo gói thầu thoát nước 2023 đã triển khai nạo vét bùn tại tuyến cống thoát nước đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Lê Duẩn); người dân, hội đoàn thể các phường thuộc quận Hải Châu đã đồng loạt triển khai khơi thông, vệ sinh các cửa thu nước, quét dọn tuyến đường nơi sinh sống như tại các tuyến đường Thái Phiên, Hồ Biểu Chánh, Tống Phước Phổ, Nguyễn Thiện Thuật, Trưng Nữ Vương….
Ông Nguyễn Văn Duy – Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, đi đôi với sự phát triển kinh tế là vấn đề lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn. Bên cạnh những yếu tố như áp lực về khả năng đáp ứng của hạ tầng thoát nước trước sự gia tăng của nhiều công trình quy mô lớn, ảnh hưởng của thời tiết cực đoan (điển hình như trận mưa lịch sử hồi tháng 10/2022) gây quá tải đối với hệ thống thoát nước dẫn đến ngập lụt, thì có nguyên nhân đến từ một bộ phận người dân còn thói quen tự do xả rác thải, đổ chất thải vào cống thoát nước, trám, che lấp các cửa thu nước dẫn đến tình trạng tắc nghẽn, ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước trong mùa mưa. "Trước tình hình đó, ngoài việc thành phố đánh giá lại hiện trạng đầu tư, cải tạo và nâng cấp, bổ sung thêm các hạng mục mới liên quan đến thoát nước, thì các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, nạo vét và khơi thông các cửa, cống thoát nước ở các tuyến đường đóng vai trò rất quan trọng, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng trên địa bàn", ông Duy nói.
Thời gian qua, lượng rác thải bị vứt xuống biển ngày càng nhiều, tác động xấu đến hệ sinh thái và môi trường biển, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng nhiều hội, nhóm, câu lạc bộ những người yêu biển đã chung tay triển khai các hoạt động thu dọn rác, bảo vệ các rạn san hô.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Việc UBND TP. Hà Nội chính thức chốt lịch khởi công dự án xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây vào ngày 17/7/2026 không chỉ là một tín hiệu vui về môi trường, mà còn đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược trong tư duy phát triển đô thị. Đó là hành trình trả lại màu xanh cho những dòng sông để khơi thông nguồn lực kinh tế bền vững, hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh của Thủ đô.
Theo lộ trình từ năm 2028, Hà Nội sẽ hạn chế lưu hành và sử dụng túi nhựa dùng một lần tại chợ và cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại nhiều năm vẫn là thách thức không nhỏ đối với cả người bán lẫn người mua.
Ngày 23/6, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Unilever Việt Nam phát động cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của mô hình hợp tác công - tư trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhựa và phát triển các sáng kiến đổi mới sáng tạo vì môi trường.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính. PGS.TS Mai Văn Trịnh đã chia sẻ với phóng viên về những cơ hội và thách thức đặt ra đối với ngành nông nghiệp trong quá trình chuyển đổi này.
Trước phản ánh của người dân và báo chí về tình trạng bụi phát sinh trong quá trình thi công Cảng hàng không Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các giải pháp xử lý, bảo đảm môi trường và đời sống của người dân khu vực lân cận.
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lào Cai dự kiến triển khai 40 dự án, công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng nhằm hoàn thiện hạ tầng môi trường, nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn.
Một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành trên cả nước, cuộc cải cách đã vượt ra khỏi câu chuyện tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu lớn hơn là nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Những kết quả bước đầu tạo nền tảng cho một nền hành chính hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển.
Góp phần đẩy nhanh "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai lấy mẫu sinh phẩm hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn để giám định ADN.
Phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ xuất hiện trong khu vườn của gia đình, người dân ở xã Lai Khê (TP Hải Phòng) đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp. Cá thể khỉ được xác định thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sẽ được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Trong vài ngày tới, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ được dự báo bước vào đợt mưa gia tăng, với mưa rào và dông xuất hiện thường xuyên hơn, tập trung chủ yếu vào chiều tối. Người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực đô thị.
Mekong Capital vừa công bố thành lập Quỹ đầu tư Phục hồi Hệ sinh thái Mekong (Mekong Ecosystem Restoration Fund - MERF) với khoản cam kết vốn ban đầu trị giá 50 triệu USD từ Quỹ Khí hậu Xanh (Green Climate Fund - GCF). Đây được xem là một trong những sáng kiến tài chính khí hậu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực hạ lưu sông Mekong.
Báo cáo của Đại học Oxford (Anh) cho thấy TP Hồ Chí Minh là thành phố có nguy cơ nắng nóng cao nhất thế giới. Nghiên cứu cũng cảnh báo khu vực Đông Nam Á có thể chịu tác động nghiêm trọng hơn nếu hiện tượng El Nino năm 2026 phát triển thành siêu El Nino.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1189/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, tạo nền tảng phát huy sức mạnh nội sinh, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Lực lượng kiểm lâm phối hợp công an phát hiện 64 cá thể động vật hoang dã nuôi nhốt không có giấy tờ hợp pháp, trong đó có nhiều cá thể thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm. Toàn bộ số động vật sau đó đã được tái thả về môi trường tự nhiên tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia.