Đà Nẵng ước tính thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng do bão số 5 và mưa lũ

Hải An|20/10/2022 19:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 và mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng ước thiệt hại sơ bộ ban đầu là 1.486,505 tỷ đồng.

Chiều 19/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ngoài 4 người thiệt mạng, bão số 5 với lượng mưa phổ biến từ 400 đến 795 mm cộng với triều cường đã khiến nước dâng cao rất nhanh, gây ngập sâu tại các quận, huyện của TP này dẫn đến tổn thất về kinh tế 1.486,5 tỷ đồng. Trong đó, quận Liên Chiểu thiệt hại 578 tỷ đồng, huyện Hòa Vang là 250 tỷ đồng.

Theo thống kê, tại 52/56 xã phường thuộc 7 quận huyện của Đà Nẵng có khoảng 70.000 ngôi nhà (gồm nhà dân và trụ sở cơ quan, doanh nghiệp). bị ngập sâu từ 0,5 đến trên 2 m. Riêng quận Liên Chiểu có 27.328 nhà bị ngập; huyện Hòa Vang 16.040 nhà.

Ngoài các diện tích lớn rau màu, nuôi trồng thủy sản bị hư hại; mưa lớn, ngập sâu đã gây sự cố đối với 2.631 trạm biến áp, gián đoạn cung cấp điện đến 207.705 khách hàng trong nhiều giờ. Có 14 trường học (3 trường ở Liên Chiểu, 9 trường ở Cẩm Lệ, 2 trường ở Hòa Vang) ngập sâu làm hư hại thiết bị, dụng cụ giảng dạy.

mua-lu-da-nang.jpg
Huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ ở Đà Nẵng

Mưa lớn trong bão số 5 cũng chia cắt giao thông tại nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã của huyện Hòa Vang; sạt lở ở các tuyến đường trung tâm và ngoại thành, bán đảo Sơn Trà và một số tuyến đường ven biển trên địa bàn quận Sơn Trà. Đặc biệt, mưa lớn từ chiều và đêm 14/10 đã khiến gần 16.000 m3 đất đá tràn xuống diện tích 22.243 m2 nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), vùi lấp, đẩy trôi và xóa sổ 610 ngôi mộ.

Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão và lũ để đưa cuộc sống sinh hoạt, sản xuất, học tập của người dân trở lại bình thường. UBND thành phố sẽ đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án khẩn cấp để ổn định lâu dài cũng như khắc phục các thiệt hại do mưa lũ.

Bài liên quan
  • Đà Nẵng cần tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử sớm ổn định để phát triển
    “Tôi mong muốn Đà Nẵng không những phải khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh mà còn phải phát triển nhanh”- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết và đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 tiếp tục có những hỗ trợ kịp thời để giúp TP Đà Nẵng nói riêng, các tỉnh miền Trung sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục lại sản xuât và ổn định đời sống Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng ước tính thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng do bão số 5 và mưa lũ