Xã Đắc Pring (TP Đà Nẵng) vừa đề nghị thành phố xem xét công bố tình huống khẩn cấp sau khi phát hiện vết nứt và sụt lún nghiêm trọng tại thôn 57, đe dọa trực tiếp đến an toàn tài sản và tính mạng người dân.
Theo ghi nhận, sóng lớn và triều cường đã xâm thực sâu vào bờ, làm lộ khoảng 60m tuyến cáp ngầm 22kV trên mặt cát. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và đe dọa việc cấp điện ổn định cho đảo.
Hoạt động khai thác cát gia tăng đang khiến hồ Tonle Sap – Nguồn nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và trung tâm sinh thái quan trọng của Campuchia đối mặt nguy cơ thu hẹp nghiêm trọng, đe dọa sinh kế hàng triệu người.
Melissa đã tăng cấp thành bão cuồng phong cấp 4. Cơn bão được dự báo sẽ gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Jamaica, Haiti và Cộng hòa Dominica. Nhiều khả năng Melissa sẽ trở thành siêu bão mạnh nhất tấn công khu vực này trong hơn 35 năm qua.
Dưới tác động của những đợt mưa bão liên tiếp, tuyến đê hữu sông Thao đoạn qua xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Trước diễn biến phức tạp này, chính quyền xã Tam Nông cùng các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Hoàn lưu bão số 11 đang gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền Bắc, khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông chia cắt, hoa màu và vật nuôi thiệt hại nặng nề. Đáng lo ngại, mưa lũ đã khiến 7 người chết và mất tích, trong khi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức rất cao tại nhiều khu vực miền núi.
Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại thôn 5, xã Yên Xuân ảnh hưởng trực tiếp đến 31 hộ dân, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định khẩn, yêu cầu di dời người dân và triển khai ngay các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn khu vực.
Sạt lở nghiêm trọng tại hồ Hóc Cua (xã Suối Hai) cùng nhiều điểm ở xã Ba Vì đang đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân, buộc UBND TP Hà Nội phải công bố tình huống khẩn cấp để ứng phó.
Với mắt bão rõ ràng, cấu trúc hoàn hảo và sức gió duy trì tới 270 km/giờ, Ragasa được giới khí tượng công nhận là siêu bão mạnh nhất toàn cầu trong năm 2025.
Mưa lớn sau bão số 5 khiến bờ tả suối Khe Chậm (xã Thăng Bình, Thanh Hóa) sạt lở nghiêm trọng, làm nứt lún hơn 600m đường bê tông, uy hiếp trực tiếp 120 hộ với 480 nhân khẩu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, trên các sông Thao, Lô, Thái Bình khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động I – II, nguy cơ đe doạ các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và Hải Phòng.
Các nhà khoa học tại châu Âu và Australia cho biết, nhiệt độ tăng cao đã khiến quần thể chim nhiệt đới giảm từ 25 - 38% từ năm 1950 đến năm 2020, so với kịch bản không có sự nóng lên toàn cầu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn diện rộng có thể gây lũ quét, sạt lở và ngập úng tại nhiều địa phương từ ngày 28 đến 29/7.
Không khí ngập bụi, tầm nhìn bị che khuất, đất đai bạc màu – những hệ quả nặng nề từ bão cát và bụi đang ngày càng hiện hữu trên khắp thế giới. Một báo cáo mới từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhân ngày quốc tế chống bão cát và bụi cảnh báo về mức độ nghiêm trọng và sự lan rộng của hiện tượng này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung, có khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ từ 40–42°C.
Ngày Môi trường Thế giới 2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”, nhằm giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn rác thải nhựa – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra khủng hoảng môi trường hiện nay.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy, khoảng 15% diện tích đất canh tác trên thế giới – tương đương 242 triệu ha – đang bị ô nhiễm bởi ít nhất một kim loại nặng độc hại như: Asen, cadmium, coban, crom, đồng, niken hoặc chì.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy khoảng 15% diện tích đất canh tác trên thế giới – tương đương 242 triệu ha – đang bị ô nhiễm bởi ít nhất một kim loại nặng độc hại, như asen, cadmium, coban, crom, đồng, niken hoặc chì.
Phát hiện cá thể tê tê quý hiếm bò vào nhà, một người dân tại Thôn 2 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) đã báo lực lượng kiểm lâm địa phương để giao nộp thả về tự nhiên.
Khu vực Tây Nguyên hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô 2024-2025, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương.