Đề nghị tiêu hủy vụ 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại TP.Hồ Chí Minh

Hoàng Nhung (th)|02/10/2017 02:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Liên quan đến vụ 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại lò mổ Á Xuyên, TP.Hồ Chí Minh. Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ 3.750 con lợn bị tiêm thuốc an thần.

>>17 cán bộ giải trình vụ việc lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại TP.Hồ Chí Minh

>>Hơn 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại TP.Hồ Chí Minh

Đề nghị tiêu hủy vụ 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại TP.Hồ Chí Minh

Ngày 1/10, Ban quản lý ATTP TP.Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ 3.750 con lợn bị tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi). Số lợn này trước đó được Chi cục Thú y cho phép được lưu giữ, chờ đào thải hết chất cấm tiếp tục đem ra giết mổ.

Cụ thể, UBND thành phố sẽ có văn bản yêu cầu Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương cho tiêu hủy toàn bộ số lợn đã bị tiêm thuốc an thần đã được cơ quan chức năng đột xuất kiểm tra phát hiện tại lò mổ Xuyên Á mà không để nuôi nhốt chờ đào thải thuốc ra khỏi lợn.

Chi phí tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần do các thương lái có hành vi tiêm thuốc vào lợn chịu. Việc tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân thành phố và là biện pháp mạnh để đảm bảo tính răn đe của pháp luật đối với các hành vi cố tình vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của đơn vị, cá nhân kinh doanh, giết mổ lợn.

Đồng thời công khai danh tính 13 thương lái có hành vi tiêm thuốc an thần cho lợn. Có các hình thức xử phạt, kiểm tra tiếp tục khác như tạm ngưng không cho kinh doanh một thời gian. Nếu vẫn cho kinh doanh thì phải kiểm tra lợn khi giết mổ 100%. Nếu chỉ phạt tiền hơn 30 triệu đồng thì quá nhẹ.

Đơn vị này cũng kiến nghị TP.Hồ Chí Minh nêu danh tính 13 thương lái (chủ số heo bị tiêm thuốc an thần) cố tình vi phạm. Nếu họ còn tiếp tục kinh doanh, đưa heo vào tiêu thụ thì đưa những người này vào “danh sách đen”.

Việc đưa lợn vào thành phố, trước khi tiêu thụ luôn có việc lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra, kiểm soát. Tuy nhiên, những trường hợp trong “danh sách đen” thì ngày nào cũng bị kiểm tra.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được đề nghị tham mưu cho UBND TP.Hồ Chí Minh ra quyết định tạm dừng cơ sở giết mổ Xuyên Á.

Trước đó như đã thông tin đêm 28/9, tại TP.Hồ Chí Minh đoàn công tác liên ngành gồm Thanh tra Bộ, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), Cục C49 (Bộ Công an), Chi Cục Thú y TP. Hồ Chí Minh đã bắt quả tang cơ sở giết mổ Xuyên Á, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh có hành vi bơm thuốc an thần vào lợn trước khi giết mổ.

Cũng liên quan đến sự việc này, trưa 30/9, ông Huỳnh Tấn Phát – Phó Chi cục Thú y TP.Hồ Chí Minh – cho biết, 17 cán bộ phải viết giải trình về việc 3.750 con lợn tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ.

Hoàng Nhung (th)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị tiêu hủy vụ 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại TP.Hồ Chí Minh