Để sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh 64 cây xanh ở Sài Gòn sẽ bị đốn hạ

Trang Hạ (t/h)|17/08/2019 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1 và quận Bình Thạnh) làm ảnh hưởng 459 cây xanh, trong đó sẽ đốn hạ nhiều cây. Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo UBND TPHCM 3 phương án xử lý.

Sở Xây dựng vừa đề xuất UBND TP.HCM phương án xử lý cây xanh bị ảnh hưởng bởi dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tổng số cây xanh ảnh hưởng là 459 cây, trong đó số cây vun gốc là 335 cây, 60 cây nâng gốc và 64 cây đốn hạ. Về tái lập cây xanh sau khi dự án hoàn thành sẽ trồng bổ sung 193 cây xanh bóng mát (gồm cây Sao Đen, Dầu Rái, Bằng Lăng và Kèn Hồng) bù đắp nhiều hơn số lượng cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng.

Trong đó, 64 cây trong danh mục cây cấm, sâu bệnh, không đảm bảo mỹ quan sẽ bị đốn hạ. Củi, gỗ trong khi chặt hạ sẽ được quản lý, xử lý theo đúng quy định.

Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ làm ảnh hưởng nhiều cây xanh

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh là đường chính khu vực kết nối giữa trục Xa lộ Hà Nội vào trung tâm thành phố trên địa bàn quận 1 và quận Bình Thạnh. Hiện trạng ngập lụt khi mưa lớn và triều cường thường xuyên xảy ra, đặc biệt trong mùa mưa. Dự án sửa chữa khắc phục những hư hỏng trên đường nhằm đảm bảo giao thông, thoát nước, mỹ quan của thành phố, giải quyết tình trạng kẹt xe triền miên khu vực này.

Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12-2018.

Trang Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh 64 cây xanh ở Sài Gòn sẽ bị đốn hạ