Đèo Bảo Lộc sạt lở nghiêm trọng

Tuấn Kiệt|30/07/2023 20:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc chiều ngày 30/7 đã vùi lấp một phần Trạm CSGT Madagui khiến 3 cán bộ, chiến sĩ và 1 người dân mất tích, giao thông bị chia cắt.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

151d2db2-5865-4460-b771-988770786269.jpeg
Hiện trường sạt lở tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc

Đến 18h cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương như TP Bảo Lộc và các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Gần 20 máy múc, xe ben được điều động để múc đất triển khai cứu hộ. Các lực lượng đang sử dụng nhiều phương tiện như máy khoan, máy dò để xác định vị trí các cán bộ, chiến sĩ và người dân bị vùi lấp. 

Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được vị trí của 4 người mất tích.

Bài liên quan
  • Lâm Đồng: Xây hồ chứa nuớc Ka Zam 496 tỷ đồng
    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng hồ chứa nước Ka Zam, huyện Đơn Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đèo Bảo Lộc sạt lở nghiêm trọng