Hà Nội: Sau khử trùng, các di tích, danh lam thắng cảnh mở cửa đón khách trở lại

Ngọc Linh (t/h)|06/02/2020 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau thời gian tạm dừng đón khách để phun khử trùng tại các di tích ở Hà Nội cũng như chuẩn bị các điều kiện nhằm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp, sẽ mở cửa trở lại đón khách bình thường từ ngày 6/2.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sau thời gian tạm đóng cửa, tiến hành khử trùng để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), sẽ mở cửa cho khách tham quan trở lại tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa.

Tại các điểm tham quan, ban quản lý di tích, danh lam thắng cảnh sẽ phối hợp với các đơn vị tiến hành phát khẩu trang cho du khách.

Ngày 5/2, nhiều di tích, dam lam thắng cảnh ở Hà Nội (đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò…) đã tiến hành phun thuốc khử trùng, phòng chống virus corona.

Cụ thể, du khách tham quan có thể bắt đầu từ tới di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 6/2.

Trước đó, chiều 4/2, hàng loạt di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô trong đó có Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ… đã đưa ra thông báo về việc tạm dừng phục vụ khách tham quan để phòng, chống dịch bện corona.

Trước đó, ngày 4/2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản số 269/SVHTT-NSVH (ngày 4/2) đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng dừng đón khách tham quan và tổ chức các hoạt động văn hoá tại các di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp theo nhiệm vụ phân công) để tránh tập trung đông người.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sau khử trùng, các di tích, danh lam thắng cảnh mở cửa đón khách trở lại