Kinh tế tuần hoàn

Đồng Nai hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Nam Phong 26/09/2025 09:23

Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện nhiều chính sách để đặt nền móng cho kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đó là cơ sở để Đồng Nai trở thành tỉnh tiên phong trong hành trình net zero vào năm 2050.

dong-nai-phat-trien-kinh-te-xanh-3.jpg
Cây xanh được trồng nhiều ở khu công nghiệp Amata Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải toàn cầu đang được đặt ra cấp bách, phát triển xanh và bền vững không còn là sự lựa chọn, mà là con đường tất yếu. Tỉnh Đồng Nai có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn như là trung tâm công nghiệp lớn, vùng nông nghiệp trọng điểm và có lợi thế du lịch sinh thái. Do đó, tỉnh cũng đặt mục tiêu net zero vào năm 2050, phù hợp cam kết của Chính phủ tại COP26 và COP28 (Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 và 28).

Trước đây, Đồng Nai đã đặt nền móng cho kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Xuyên suốt các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh gần đây cũng như trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển bền vững luôn được xác định là trụ cột. Quan điểm này đã cho thấy tầm nhìn chiến lược, sự kiên định trong mục tiêu, vừa là yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.

Một quyết định quan trọng nữa đó là vào đầu năm 2024, Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Đề án Giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây không chỉ là bước đi chiến lược hiện thực hóa mục tiêu net zero, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, sự chủ động của tỉnh trong việc coi giảm phát thải và phát triển xanh là nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với nhiều địa phương, có nhiều chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bằng mọi giá, tuy nhiên, Đồng Nai không thực hiện như vậy, trong các lĩnh vực trụ cột, tỉnh đã xây dựng các tiêu chí để loại bỏ dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động.

Ở thời điểm hiện tại, tỉnh xác định công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao là động lực tạo bước đột phá. Các khu công nghiệp được yêu cầu chuyển đổi theo hướng xanh, sinh thái. Đây là cơ sở để giảm phát thải trong lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

nen-nong-nghiep-xanh-dong-nau.jpg
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được tỉnh Đồng Nai khuyến khích phát triển

Ngoài ra, với lợi thế diện tích lớn, ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, tăng tỷ trọng chế biến sâu. Việc phát triển các chuỗi liên kết gắn với vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ và thích ứng biến đổi khí hậu sẽ giúp Đồng Nai duy trì vị thế “thủ phủ” của: chăn nuôi, cao su, điều…; đồng thời khẳng định vai trò trong nền nông nghiệp xanh cả nước.

Trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch, tỉnh cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics xanh thông qua các lợi thế cảng biển, cảng hàng không, cảng cạn và cửa khẩu. Diện tích rừng đứng thứ nhất ở miền Nam, xen lẫn sông, hồ, núi, giúp Đồng Nai hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển ngành “công nghiệp không khói” bền vững, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa dự trữ tài nguyên quý cho mai sau.

Với mục tiêu đưa phát thải ròng về 0, sẽ là cơ hội để Đồng Nai tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Với các nền tảng đã có, tiềm năng mới được bổ sung sau hợp nhất tỉnh, cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ, Đồng Nai có cơ sở để trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trên hành trình net zero vào năm 2050.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Đồng Nai hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.