Đồng Tháp siết chặt thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật
Đồng Tháp đang tăng cường thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao ý thức nông dân và hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững trong bối cảnh lượng chất thải từ sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng.
Trước áp lực ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, Đồng Tháp đang tăng tốc triển khai các quy định về thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng. Đây được xem là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 480.000ha trồng trọt, chủ yếu là lúa, cây ăn trái và rau màu, phát sinh hàng nghìn tấn bao bì thuốc BVTV mỗi năm. Nếu không được thu gom, xử lý đúng quy trình, tồn dư hóa chất có thể ngấm vào đất, nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Nhận thức của người dân đang chuyển biến rõ rệt. Tại vùng chuyên canh xoài ở xã và phường Cao Lãnh, nông dân đã hình thành thói quen thu gom, phân loại bao bì ngay tại nguồn. Ông Trần Văn Đậm, người trồng 2,8ha xoài, cho biết việc phân loại chai lọ, bao bì không chỉ đảm bảo an toàn mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan nông thôn.
Tương tự, tại phường Mỹ Phong, nhiều nhà vườn trồng bưởi đã duy trì việc thu gom bao bì trong nhiều năm. Ông Huỳnh Tấn Thảo, chủ vườn 1,3ha bưởi da xanh, chia sẻ trước đây người dân chưa quan tâm đúng mức, nhưng hiện nay với hệ thống thùng chứa và hướng dẫn cụ thể, việc thu gom trở nên thuận tiện hơn. Ý thức bảo vệ môi trường cũng gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị nông sản.
Riêng vùng bưởi đạt chuẩn VietGAP tại Mỹ Phong đã bố trí khoảng 10 thùng chứa chuyên dụng, đảm bảo 100% vườn không còn tình trạng vứt bỏ bao bì bừa bãi, đáp ứng yêu cầu tái chứng nhận.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, quy mô sản xuất lớn kéo theo lượng chất thải gia tăng. Toàn tỉnh hiện có hơn 661.000ha lúa, 134.000ha cây lâu năm và cây ăn trái, mỗi năm sử dụng trên 3.100 tấn thuốc BVTV.
Trên cơ sở đó, tỉnh đã cụ thể hóa quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc BVTV và lồng ghép vào tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, các vùng trồng lúa từ 3 ha hoặc cây ăn trái từ 10ha bắt buộc phải bố trí bể chứa bao bì sau sử dụng.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được triển khai rộng khắp. Từ năm 2022 đến nay, hàng trăm lớp tập huấn đã được tổ chức cho cán bộ kỹ thuật, nông dân và đại lý vật tư nông nghiệp về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả. Nhiều mô hình sản xuất trên các cây trồng chủ lực như lúa, xoài, sầu riêng, cây có múi… thu hút hàng chục nghìn nông dân tham gia.
Hạ tầng thu gom cũng được đầu tư đồng bộ với hệ thống thùng chứa, bể chứa tại các vùng sản xuất và kho tập kết trước xử lý. Việc thu gom được tổ chức định kỳ 3-6 tháng/lần, sau đó chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại để tiêu hủy.
Giai đoạn 2024-2025, Đồng Tháp đã tổ chức 44 đợt thu gom, thu về khoảng 21,5 tấn bao bì thuốc BVTV. Các mô hình “đổi rác lấy quà” tiếp tục phát huy hiệu quả, khuyến khích người dân tham gia.
Dù vậy, thách thức lớn vẫn là thay đổi thói quen lâu năm của một bộ phận nông dân. Bên cạnh đó, chi phí xử lý chất thải nguy hại còn cao, khoảng 30 triệu đồng mỗi tấn, gây áp lực không nhỏ lên ngân sách địa phương.
.jpg)



