Dự báo thời tiết ngày 10/10: Hà Nội trời trở rét

Hoàng Anh|10/10/2022 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 10/10 không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và một số nơi ở khu vực trung du Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước tối 9/10 và 10/10/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

thoi-tiet-1.jpg
Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời trở lạnh, có nơi trời trở rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Bắc ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 10/10: Hà Nội trời trở rét