Dự báo thời tiết ngày 22/11: Hà Nội có mưa và sương mù vài nơi

Hoàng An|22/11/2022 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, diễn biến mưa trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/11/2022:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

thoi-tiet.png
Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa- Bắc Nghệ An) đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam (Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Hà Nội có mưa và sương mù vài nơi