Dự báo thời tiết ngày 22/7: Bắc Bộ có mưa rào, vùng núi có nơi mưa rất to

Theo TTKTTVTW|21/07/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Bắc Bộ có mưa rào và dông; vùng núi và trung du có mưa vừa và to.

Vùng núi có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 22/7 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 34-36 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng đồng bằng có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Lào Cai: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại
    Moitruong.net.vn – Mưa lớn dữ dội trút xuống TP. Lào Cai (Lào Cai) đã gây ngập úng, mang bùn đất tràn xuống mặt đường, vườn tược và tràn vào hơn 50 nhà dân, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, rau xanh các loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 22/7: Bắc Bộ có mưa rào, vùng núi có nơi mưa rất to