Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 20,5 triệu lượt khách quốc tế năm 2020

Mai Lê (t/h)|25/12/2019 08:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Phát huy các thành tựu đã đạt được, năm 2020, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2019, du lịch Việt Nam ước đón 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng 16% so với năm 2018); phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng 6%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng (tăng hơn 16%).

Điểm đặc biệt là trong bốn tháng cuối năm, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng trưởng đột phá khoảng hơn 30% so với cùng kỳ, trong khi tám tháng đầu năm chỉ tăng 8,7%.

Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), xếp hạng 63/140 nền kinh tế.

Khách quốc tế đến Việt Nam.

Hiện nay, cả nước có 2.648 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 26.854 hướng dẫn viên, hơn 30.000 cơ sở lưu trú du lịch với trên 650.000 buồng (tăng hơn 2.000 cơ sở lưu trú so với năm 2018), trong đó có 171 khách sạn 5 sao với 57.751 buồng, 295 khách sạn 4 sao với 39.347 buồng.

Phát huy các thành tựu đã đạt được, năm 2020, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 830.000 tỷ đồng.

Để thực hiện các mục tiêu này, ngành Du lịch Việt Nam sẽ đưa Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động; tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch nhân các sự kiện: Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội; Năm Du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình…

Hiện tại, du lịch Việt Nam ngày càng khẳng định là ngành kinh tế có đóng góp quan trọng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm.

Mai Lê (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 20,5 triệu lượt khách quốc tế năm 2020