Đường phố Sài Gòn ngập như sông sau cơn mưa lớn

Mai An|28/05/2020 01:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cơn mưa lớn chiều tối 27-5 khiến một số tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, nhiều phương tiện của người dân chết máy, phải dắt bộ

Cơn mưa xối xả bắt đầu vào khoảng 17h chiều tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Cơn mưa xối xả kéo dài hơn 1 giờ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng như: Phan Huy Ích (quận Tân Bình), Song Hành Quốc lộ 22, Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn (quận 12), Cây Trâm, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp). Mưa lớn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông nhiều tuyến đường trở nên hỗn loạn.

Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường vùng ven TP.HCM biến thành sông.

Tương tự, tại quận Thủ Đức, nhiều tuyến đường cũng chìm sâu dưới nước, trong đó đường Hiệp Bình bị ngập khoảng 30cm. Các tuyến đường khác như Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Văn Quá (huyện Hóc Môn) cũng rơi vào tình trạng ngập nặng ở một số đoạn. Mưa lớn cộng với nước ngập khiến người đi đường đi lại khó khăn, một số xe bị chết máy.

Mưa lớn gây ngập trên đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong thời kỳ cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6/2020, MJO có khả năng hoạt động và tác động đến khu vực Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ những ngày cuối tháng 5 khả năng gia tăng đối lưu mạnh. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi trong thời kỳ này.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến hết tháng 5 gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động ổn định và khả năng mùa mưa chính thức bắt đầu, mưa tập trung nhiều hơn vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Mai An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường phố Sài Gòn ngập như sông sau cơn mưa lớn