Gian trưng bày Tạp chí Môi trường và Cuộc sống thu hút sự quan tâm của lãnh đạo, độc giả tại Hội Báo toàn quốc 2025
Ban Biên tập Moitruong.net.vn•19/06/2025 21:32
Gian trưng bày của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tại Hội Báo toàn quốc 2025 tạo dấu ấn đặc biệt với không gian thân thiện, nội dung chuyên sâu, thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo, đồng nghiệp và độc giả yêu môi trường.
Hội Báo toàn quốc năm 2025 không chỉ là sự kiện văn hóa lớn mang đậm dấu ấn nghề nghiệp, mà còn là dịp chính trị - xã hội quan trọng nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam – cùng các thế hệ nhà báo cách mạng đã cống hiến trí tuệ, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc nhân dân. Tại sự kiện đặc biệt này, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống vinh dự đồng hành, góp phần điểm tô thêm cho bức tranh đa sắc của nền báo chí cách mạng trong dòng chảy phát triển hôm nay.
Trong sáng ngày 19/6, gian trưng bày của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống vinh dự đón ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các lãnh đạo đến tham quan gian hàng
Không gian Hội Báo năm nay là sự hội tụ đầy cảm xúc giữa truyền thống và hiện đại. Các khu trưng bày được đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức, nổi bật với các chuyên đề về lịch sử báo chí, trưng bày tư liệu quý, sản phẩm báo chí tiêu biểu và những ứng dụng công nghệ mới. Hành trình phát triển của báo chí Việt Nam được tái hiện sống động: từ thời kỳ “giấy, bút và mực” đến thời đại “trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và báo chí đa nền tảng”.
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (thứ 5 từ trái qua) cùng ông Nguyễn Xuân Lai, Tổng Thư ký Hội (thứ 6 từ trái qua) và ông Lê Tiến - Phó Tổng thư ký Hội (ngoài cùng bên phải) đã đến tặng hoa chúc mừng và tham quan gian trưng bày Tạp chí Môi trường và Cuộc sống
Sự kiện quy tụ hơn 80 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương với gần 130 gian trưng bày, mang đến bức tranh toàn cảnh về báo chí Việt Nam – từ báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử đến các nền tảng số hiện đại. Các đơn vị tham gia trải dài trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, môi trường, quốc phòng – an ninh, đối ngoại…, cho thấy vai trò không thể thay thế của báo chí trong đời sống quốc gia.
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (người đứng giữa), ông Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm phát triển truyền thông, Báo Nhân dân (ngoài cùng bên phải) và ông Trần Anh Tú, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Thông tin và Truyền thông (thứ 2 từ trái qua) đến thăm gian trưng bày của Tạp chí
Sự góp mặt của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống không chỉ góp phần khẳng định vị thế của báo chí chuyên ngành, mà còn thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ trong truyền thông vì môi trường xanh và phát triển bền vững.
Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng, Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương thăm gian trưng bày và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tạp chíÔng Nguyễn Kim Khiêm, Tổng giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (ngoài cùng bên trái); ông Phan Toàn Thắng, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 2 từ trái qua); bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Thứ 3 từ trái qua); ông Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật (thứ 5 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống
Gian trưng bày không chỉ ghi điểm bởi nội dung sâu sắc, mà còn gây ấn tượng với thiết kế gần gũi, dễ tiếp cận, trưng bày nhiều ấn phẩm tiêu biểu, bài báo chuyên đề và thông tin về công nghệ xanh. Nhiều phóng viên nhận xét, đây là một không gian sinh động, hấp dẫn, phản ánh rõ nét sự đầu tư nghiêm túc và sáng tạo của một tạp chí chuyên ngành.
Ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Đại Đoàn kết chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tạp chíÔng Ngô Văn Hoan - Tổng Giám đốc Công ty CP Xuân Hoà Hà Nội (áo kẻ) đến tặng hoa và thăm gian trưng bày của Tạp chíGian trưng bày của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống được thiết kế theo phông màu chủ đạo là màu xanh, thể hiện mong muốn môi trường sẽ luôn xanh, sạch, đẹp.Nhà báo Nguyễn Văn Toàn, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn đã có buổi Talk nhanh với cựu Nhà báo đến tham quan gian trưng bày của Tạp chíCác ấn phẩm của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống được bài trí rất đẹp và bắt mắt, khiến bất kỳ khách tham quan nào cũng dừng lại vào xemĐơn vị đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền thăm gian trưng bày của Tạp chíGiới thiệu sản phẩm Tạp chí cho các khách tham quan gian trưng bàyBà Bùi Thị Hạ, Phó Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển thăm và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tạp chíBà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng Biên tập Báo Dân trí, Bộ Nội vụ thăm và chụp ảnh lưu niệm với Tạp chíTổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đứng giữa chụp ảnh lưu niệm với cán bộ phóng viên, biên tập viên và khách tham quan tại gian trưng bàyCác phóng viên Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật, Tạp chí Đời sống và Pháp luật đến thăm quan gian trương bày của Tạp chíÔng Tạp Văn Mây, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Xã hội đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo của Tạp chíLãnh đạo Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Garnet đến thăm và tặng lẵng hoa chúc mừng gian trưng bày của Tạp chí
Chiều ngày 19/6, tại Hội Báo toàn quốc 2025, lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đến chúc mừng và tham quan gian trưng bày Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo các quyết định do Thanh tra TP. Huế vừa công bố, 17 dự án trong diện thanh tra thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tái định cư, y tế, môi trường.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, được Thủ tướng Chính phủ phân công, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã phát biểu về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phối hợp giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sáng 12/05, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Trong bối cảnh áp lực môi trường ngày càng gia tăng và tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, việc thay đổi tư duy từ “xử lý chất thải” sang “tận dụng chất thải như một nguồn tài nguyên” đang trở thành xu thế tất yếu.
Theo các quyết định do Thanh tra TP. Huế vừa công bố, 17 dự án trong diện thanh tra thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tái định cư, y tế, môi trường.
Không chỉ giúp giảm chi phí sử dụng điện, điện mặt trời mái nhà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong mùa nắng nóng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang năng lượng xanh, bền vững.
Qua hệ thống bẫy ảnh đặt tại Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền (TP Huế), lực lượng chức năng ghi nhận ít nhất 51 loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài cực kỳ nguy cấp như trĩ sao, thỏ vằn, cầy vằn bắc. Kết quả này tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt quan trọng của khu rừng vùng Trung Trường Sơn.
Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện hệ thống dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực biển, hải đảo.
Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại Trung Bộ và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao đến cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng và ngành lâm nghiệp đồng loạt phát đi cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn, cháy rừng trong những ngày tới.
Sau khi bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng, Hà Nội được giao điều chỉnh phương án phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều và sắp xếp lại dân cư phù hợp với tình hình mới. Các hồ thủy điện lớn như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà sẽ tham gia điều tiết liên hồ, cắt giảm lũ cho hạ du và bảo đảm an toàn cho Thủ đô.