Cộng đồng xanh

Hà Tĩnh chủ động phun khử khuẩn, xử lý môi trường sau lũ nhằm phòng chống dịch bệnh

Minh Kiên 05/11/2025 15:05

Sau đợt mưa lũ vừa qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn tại các trường học, khu dân cư và xử lý nguồn nước sinh hoạt nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã trực tiếp phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên tiến hành giám sát, phun khử khuẩn và hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường tại các xã Cẩm Duệ và Cẩm Bình - hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt ngập lụt.

Theo thống kê, xã Cẩm Duệ có 1 trạm y tế, 7 trường học, 2.658 hộ dân, 250 giếng nước và 870 công trình vệ sinh bị ngập. Trong khi đó, xã Cẩm Bình có 3 trạm y tế, 5 trường học, hơn 1.400 hộ dân, 205 giếng nước và 180 công trình vệ sinh bị ảnh hưởng.

ha-tinh.jpg
Ảnh minh họa

Hiện nay, dù nước tại nhiều khu vực vẫn rút chậm, nhưng công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt và phun hóa chất khử khuẩn vẫn đang được triển khai đồng loạt. Các đội y tế thực hiện theo phương châm “nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đó” dưới sự giám sát chặt chẽ của CDC Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Thùy Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ các loại hóa chất tiêu độc, khử trùng và xử lý nước sạch từ CDC Hà Tĩnh để phân bổ cho các trạm y tế xã.

“Ngay khi nước rút, chúng tôi huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên xuống địa bàn, phối hợp với các trạm y tế hướng dẫn người dân dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn, phòng ngừa dịch bệnh. Một số khu vực vẫn còn ngập sâu nên chưa thể tiếp cận, song khi nước rút hoàn toàn, việc xử lý sẽ được triển khai ngay,” ông Phong thông tin.

Qua công tác giám sát thực tế, CDC Hà Tĩnh ghi nhận tình hình dịch bệnh tại các xã hiện cơ bản ổn định. Người dân đã chủ động thu dọn, vệ sinh môi trường sạch sẽ, thể hiện ý thức cao trong phòng chống dịch sau lũ.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, nhận định sau mưa lũ, nguy cơ phát sinh các dịch bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết và đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa (tả, lỵ, thương hàn...) là rất lớn. Do đó, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần chủ động phòng ngừa từ sớm.

Ông Thanh cho biết CDC đã cấp phát đầy đủ hóa chất khử khuẩn và chất xử lý nguồn nước cho các địa phương, đồng thời yêu cầu các trung tâm y tế tăng cường giám sát cộng đồng, phát hiện sớm mầm bệnh để kịp thời khoanh vùng, xử lý.

“Giải pháp cấp bách hiện nay là người dân phải chủ động vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và các công trình vệ sinh bằng hóa chất Cloramin B. Các địa phương bị ngập úng cần tổ chức thu gom rác thải, xác động vật chết và tiêu hủy đúng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát,” Giám đốc CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tiếp tục huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để sớm ổn định đời sống, đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ sau thiên tai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hà Tĩnh chủ động phun khử khuẩn, xử lý môi trường sau lũ nhằm phòng chống dịch bệnh
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.