Biến đổi khí hậu

Nguy cơ xảy ra đợt lũ mới trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Mai Hương 04/11/2025 09:37

Mực nước lũ trên nhiều sông ở miền Trung đang có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, trong khi bão Kalmaegi với sức gió giật cấp 17 đang tiến nhanh vào Biển Đông. Dự báo từ ngày 6 đến 9/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh và Quảng Trị sẽ có mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt lũ mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện mực nước lũ trên các sông Bồ, Hương (TP. Huế) và Vu Gia – Thu Bồn (TP. Đà Nẵng) đang giảm dần. Riêng khu vực hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đã xuống dưới mức báo động 1.

Tại Quảng Trị, lũ trên các sông Kiến Giang, Thạch Hãn đã đạt đỉnh và đang hạ chậm. Trong đó, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang đo tại trạm Lệ Thủy đạt 3,47m (lúc 23h ngày 3/11), cao hơn mức báo động 3 là 0,77m; còn trên sông Thạch Hãn tại trạm cùng tên đạt 5,83m (22h ngày 3/11), thấp hơn báo động 3 là 0,17m.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông Hương, Bồ, Thu Bồn tiếp tục hạ và duy trì quanh mức báo động 2 - báo động 3. Sông Vu Gia giảm xuống dưới báo động 2. Trong 12–24 giờ tiếp theo, lũ ở Huế và Quảng Nam sẽ tiếp tục rút, dao động quanh mức báo động 2, còn Vu Gia – Thu Bồn ở khoảng báo động 1 đến báo động 2.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 4 đến 5/11, lũ trên các sông thuộc Hà Tĩnh và Quảng Trị có khả năng dâng trở lại. Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể đạt mức báo động 2 – báo động 3, thậm chí vượt báo động 3 tại một số nơi.

lu-moi.jpg
Cảnh báo đợt lũ mới trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Nguy cơ ngập sâu tại vùng trũng thấp ven sông, khu dân cư và đô thị từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Đồng thời, các khu vực miền núi có địa hình dốc tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 1h sáng ngày 4/11, tâm bão Kalmaegi đang nằm trên khu vực miền Trung Philippines, với sức gió cấp 13 (134–149km/h), giật cấp 16, di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h. Dự kiến, đêm 5 và sáng 6/11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm 2025 với cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Khoảng đêm ngày 6/11 và sáng 7/11, bão được dự báo ảnh hưởng trực tiếp vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, duy trì sức gió cấp 13, giật cấp 16. Do tác động của bão, ngày 5–6/11, khu vực giữa Biển Đông (gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng – Khánh Hòa có gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17, sóng cao 8–10m, biển động dữ dội.

Tất cả tàu thuyền và công trình hoạt động trên vùng nguy hiểm sẽ chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi gió lớn, lốc xoáy và sóng cao. Đây được nhận định là cơn bão mạnh, có khả năng xuất hiện dông, lốc trước khi đổ bộ.

Từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, các tỉnh Quảng Trị đến Đắk Lắk sẽ có mưa to đến rất to, nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Kết hợp với đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, khu vực miền núi từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Đặc biệt, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai, đang đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng, dân sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Nguy cơ xảy ra đợt lũ mới trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.