Hà Tĩnh: Huyện miền núi Hương Sơn ngập lụt, bị chia cắt cục bộ

An Nhiên|15/10/2019 12:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn từ tối 14/10 khiến nhiều xã ở huyện miền núi Hương Sơn ngập lụt, bị chia cắt cục bộ, để đi lại người dân phải dùng thuyền, hoặc đi bộ qua đồi, núi.

Các xã bị ngập đường liên thôn, liên xã và huyện lộ, nước tràn vào nhà gồm: Sơn Tiến, Sơn An, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Hồng… Chỗ ngập thấp nhất là 30 cm, sâu nhất hơn 1 m. Những vùng này bị chia cắt cục bộ.

“Chiều 15/10, toàn huyện Hương Sơn mất điện. Nếu trời mưa đến sáng mai, sẽ xảy ra ngập lụt diện rộng”, bà Uông Thị Kim Yến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn, cho biết.

Ngập lụt khiến người dân phải đi lại bằng thuyền

Theo thống kê ban đầu, hơn 100 ha ngô vụ đông ở các xã Sơn Giang, Sơn Bằng, Sơn Trung bị ngập úng. Mố cầu Trốc Vạc (xã Sơn Kim 1) sạt lở, hư hỏng.

Tại xã Sơn Hồng, nước lũ lên nhanh khiến hai công nhân đang thi công cầu trên đường Tây – Lĩnh – Hồng bị mắc kẹt, phải bám trụ trên lán. Gần trưa 15/10, nhà chức trách huy động lực lượng giải cứu, đưa vào bờ an toàn.

Chiều nay, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn ra thông báo cho hàng nghìn học sinh từ bậc mầm non đến THCS tại những vùng bị ngập lụt được nghỉ học. Thời gian trở lại lớp sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, đêm 15 đến hết ngày 16/10, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, riêng các huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Huyện miền núi Hương Sơn ngập lụt, bị chia cắt cục bộ