Hà Tĩnh: Khắc phục sự cố đê biển hơn 300 tỉ đồng sạt lở sau mưa lũ

Ngọc Linh (t/h)|10/09/2019 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến khoảng 200 m đê biển chắn sóng ở địa bàn thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 8/9, ông Trần Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho biết xã này vừa có báo cáo gửi UBND huyện và Chi cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh) về tình hình sạt lở đê biển, đoạn qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc) do mưa lũ gây ra.

Theo ông Nghĩa, công trình đê biển này dài 9 km, đi qua 3 xã bãi ngang của huyện Lộc Hà gồm: Thịnh Lộc, Thạch Bằng và Thạch Kim, có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015, với mục đích ngăn chặn biển xâm thực vào đất liền.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, nước biển dâng cao, sóng đánh mạnh, nước từ trên thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, kết hợp nước sông Mỹ Dương (địa phương gọi là Lạch Kèn) chảy ra biển mạnh đã trực tiếp khiến khoảng 200m đoạn đê kè xung yếu chắn sóng ven biển ở thôn Yên Điềm bị sạt lở, sụt lún, nhiều mảng bê tông, đất đá bị đứt vỡ, sập xuống.

Ngay sau đợt mưa lũ kết thúc, cơ quan chức năng huyện Lộc Hà tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường, bước đầu xác định, vị trí đê kè bị sạt lở nằm từ khoảng K59+700 đến K59+900 với tổng diện tích khoảng 1.400m2 (chiều dài khoảng 200m, chiều sâu từ 4 – 7m).

Sự cố làm cho chân đê kè và một phần mái kè bị sập hoàn toàn. Đây là sự cố nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng sâu vào thân và thậm chí có khả năng cắt đứt đoạn đê kè biển.

Lãnh đạo xã Thịnh Lộc, trước mắt xã đề xuất dùng những lồng sắt chứa đá gia cố phần chân đê để tránh bị sạt lở thêm. Về lâu dài cần có phương án hàn gắn để kiên cố lại phần hư hỏng.

Trong sáng 6/9, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với huyện Lộc Hà đến khu vực phần đê bị sạt lở để kiểm tra và tìm phương án khắc phục.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNN Nguyễn Bá Đức cũng cho biết sẽ lên phương án khắc phục, sửa chữa khu vực đê bị sạt lở.

Được biết, đoạn đê này hoàn thành vào năm 2015, là một phần của dự án kè biển chống xâm thực có chiều dài 9km với số vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan
  • Hà Tĩnh: Lúa nảy mầm, người dân ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong
    Moitruong.net.vn – Sau đợt mưa lớn nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh ngập trong biển nước, đặc biệt một số xã vùng hạ du thuộc các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, TP Hà Tĩnh… ngập sâu,  nhiều diện tích lúa đang kỳ thu hoạch của người dân bị nhấn chìm trong dòng nước lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Khắc phục sự cố đê biển hơn 300 tỉ đồng sạt lở sau mưa lũ