Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc hơn 100 mái nhà người dân ở huyện Hương Khê

Hồng Nhung (th)|12/09/2017 07:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 11/9, mưa kèm theo lốc xoáy đã làm tốc hơn 100 mái nhà của người dân tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh lốc xoáy làm tốc hơn 100 mái nhà người dân ở huyện Hương Khê

Sáng 12/9, ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Trên địa bàn huyện vừa xảy ra một cơn lốc xoáy khiến nhiều nhà dân, mái che bị tốc mái, cây ăn quả bị thiệt hại.

Được biết vào khoảng 19h tối ngày 11/9 trên địa bàn huyện Hương Khê đã xảy ra hiện tượng lốc xoáy quét qua địa bàn 2 xã Hương Xuân và Phú Phong khiến 120 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, song rất may không gây thương vong về người.

toc-mai

Mái nhà bị tốc vỡ vụn gây thiệt hại nặng

Cụ thể tại xã Hương Xuân, có hơn 100 hộ dân của 5 xóm: Phú Yên, Vĩnh Trường, Hòa Xuân, Trường Sơn, Phú Hòa bị ảnh hưởng nặng do lốc xoáy. Chủ yếu các hộ dân bị tốc mái giàn nắng, vỡ tấm pro-ximăng và ngói lợp… Trong đó, ngôi nhà của gia đình ông Trịnh Xuân Cảnh ở xóm Vĩnh Trường bị tốc toàn bộ mái ngói và hư hỏng nhiều tài sản trong gia đình. Hộ bà Trịnh Thị Hương nhà bị xê dịch khỏi phần móng, phần mái bị đổ sập hoàn toàn. Toàn xã Hương Xuân bị mất điện…

Còn tại xã Phú Phong, có hơn 25 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm cây ăn quả và nhiều hecta hoa màu các loại bị lốc xoáy cuốn đổ gãy, nặng nhất là tại các thôn 5, 6, 7…

Sau khi sự việc xảy ra, trong sáng nay 12/9, lãnh đạo huyện, phòng Hương Khê đã xuống cơ sở để phối hợp với chính quyền 2 xã khẩn trương giúp người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Hồng Nhung (th)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc hơn 100 mái nhà người dân ở huyện Hương Khê