Hải Phòng: Vỡ đường ống, 7.000 lít dầu của Công ty Chinfon tràn phủ đen mặt sông

Hạnh An (t/h)|12/11/2019 02:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng đang sấy lò thì sự cố bục đường ống xảy ra khiến khoảng 7 tấn dầu FO tràn ra ngoài môi trường. Hiện đơn vị này đang tập trung phối hợp, khắc phục sự cố.

Sáng 10/11, sự cố bục đường ống dẫn dầu xảy ra khi Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng (có trụ sở tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tổ chức sấy lò.

Tại thời điểm phát hiện sự cố đã có khoảng 7 tấn dầu FO bị chảy tràn qua cống quây và bẫy dầu, thoát ra hệ thống thoát nước của công ty, tràn ra sông thải. Việc này khiến dầu tràn ra phủ đen mặt sông Thoát trên diện tích rộng. Cây cỏ hai bờ sông và các thảm bèo bị nhuốm màu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty đã báo cho đơn vị ký hợp đồng chống sự cố tràn dầu là Trung tâm Xử lý sự cố môi trường Việt Nam để giải quyết.

Hàng nghìn lít dầu tràn ra ngoài khiến sông Thoát bị phủ đen bề mặt. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Văn Phương (Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường) cho biết theo báo cáo của Công ty, trong 7 m3 dầu có 5 m3 chảy ra khuôn viên công ty và hơn 2 m3 chảy ra sông Thải, gây ô nhiễm môi trường ở đầu nguồn.

“Nếu không xử lý tốt, số dầu trên sẽ ảnh hưởng tới khu di tích Bạch Đằng Giang – nằm bên cửa sông Thải và bờ sông Bạch Đằng”, ông Phương nói.

Đến chiều 11-11, Trung tâm này đã xử lý được công đoạn 1 và 2, là quây và hút dầu tràn, tiến tới thực hiện công đoạn 3 là làm sạch môt trường.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát đang tìm hiểu thông tin vụ dầu tràn ra sông tại công ty xi măng Chinfon.

Hạnh An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Vỡ đường ống, 7.000 lít dầu của Công ty Chinfon tràn phủ đen mặt sông