Hàng trăm ngôi nhà ở nhiều địa phương hư hỏng vì giông lốc

Lan Hạ|11/07/2023 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại huyện Chợ Mới ( An Giang), mưa lớn kèm giông lốc làm hư hỏng 10 căn nhà và 1 trại mộc, ước thiệt hại khoảng 225 triệu đồng. Trong khi đó, thiên tai ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, làm 208 nhà bị tốc mái và một số thiệt hại khác.

12-loc-an-giang.jpg
Giông lốc khiến 11 căn nhà của người dân ở huyện Chợ Mới bị hư hỏng hoàn toàn

Ngày 11/7, ông Lương Huy Khanh - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp địa phương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại do mưa, giông, lốc trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Theo đó, từ ngày 7 đến 9/7, mưa lớn kèm theo giông, lốc trên địa bàn huyện Chợ Mới đã làm hư hỏng 10 căn nhà và 1 trại mộc của người dân trên địa bàn, ước thiệt hại khoảng 225 triệu đồng. Trong đó, tại xã Mỹ An có 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 1 căn tốc mái từ 50 – 70%, 4 căn tốc mái từ 30 – 50%. Tại xã Tấn Mỹ có 1 căn sập hoàn toàn, 2 căn tốc mái từ 30 – 50%. Xã Mỹ Hội Đông có 2 căn nhà bị tốc mái từ 30 – 50%.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện Chợ Mới cùng lãnh đạo các xã đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại do mưa giông. Đồng thời, huy động lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đang phối hợp huyện Chợ Mới thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng giông, lốc theo quy định hiện hành.

Báo cáo nhanh sáng 11/7 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của thiên tai trong những ngày vừa qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, mưa dông kèm lốc, sét xảy ra ngày 9/7 đã làm 208 nhà bị tốc mái, 2 con gia súc bị chết, 100m3 đất đá bị sạt lở và một số thiệt hại khác.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày 11-12/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độcao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 1/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm ngôi nhà ở nhiều địa phương hư hỏng vì giông lốc