“Hóa vàng” gần 200 kg thịt gia súc không qua kiểm dịch

23/01/2018 04:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thu giữ 180kg hạt hướng dương không rõ nguồn gốc

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay 23/1, Chính quyền xã Liên Minh (Đức Thọ – Hà Tĩnh) vừa phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra an toàn VSTP huyện Đức Thọ tiến hành tiêu hủy gần 200 kg thịt gia súc không rõ nguồn gốc.

>>>

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng – ảnh báo Hà Tĩnh

Số hàng này được phát hiện và tịch thu vào rạng sáng cùng ngày, Ban Công an xã Liên Minh phối hợp với Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn VSTP huyện tuần tra tại khu vực đầu cầu đường bộ Thọ Tường (thuộc địa bàn xã Liên Minh), phát hiện ông Dương văn T. có hành vi chở hơn 100 kg thịt nghé và ông Trần Văn T. (cùng trú xã Liên Minh), chở 90 kg thịt lợn bằng xe máy lưu thông về chợ trung tâm thị trấn Đức Thọ nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, cả 2 người này đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, số thịt gia súc không có dấu kiểm dịch.

Theo đó, Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số thịt.

Trước đó, vào hồi 9h30 phút ngày 21/1, trên tuyến đường Tỉnh Lộ 22/12 thuộc xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tổ tuần tra Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã phát hiện và thu giữ 180 kg hạt hướng dương không rõ nguồn gốc.

Nhân Mã (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hóa vàng” gần 200 kg thịt gia súc không qua kiểm dịch