Hơn 12.000 gói mỹ phẩm giả trên đường vào Nam tiêu thụ

29/12/2015 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Môi trường) – Chiều 29/12, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện xe khách biển Đăk Nông chạy hướng Bắc – Nam có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng kiểm tra.

(Môi trường) – Chiều 29/12, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện xe khách biển Đăk Nông chạy hướng Bắc – Nam có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng kiểm tra.
Thiếu tá Trần An Ninh, Đội trưởng tuần tra 6.1 Phòng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh cho biết, qua khám xét nhà chức trách thu giữ 12 thùng carton đựng đồ mỹ phẩm (gói dầu gội, sữa tắm), mỗi thùng trung bình hơn 1.000 gói, tổng số hơn 12.000 gói mỹ phẩm. Tài xế Hồ Ngọc Hải (42 tuổi, trú Đăk Lăk) không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ lô hàng.
mp
Lực lượng chức năng đang niêm phong số mỹ phẩm giả. Ảnh: Đức Hùng
Nghi số lượng lớn mỹ phẩm trên là hàng giả, tổ công tác đã gọi điện mời đại diện một số nhãn hàng mỹ phẩm, phòng kỹ thật hình sự, đội quản lý thị trường Hà Tĩnh tới xác nhận. Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành kết luận các nhãn hàng dầu gội, sữa tắm trên là giả, bởi tất cả đều không có nhãn mác, mùi thơm đặc trưng và giấy tờ chứng minh xuất xứ.
Tài xế Hải khai nhận số mỹ phẩm trên được một chủ hàng ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) thuê vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Nhà chức trách đã lập biên bản, niêm phong để tiêu hủy số hàng.
(Theo KTĐT)
   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 12.000 gói mỹ phẩm giả trên đường vào Nam tiêu thụ