Indonesia: Đập tràn khiến ít nhất 30 người thiệt mạng

Trúc Linh (t/h)|25/01/2019 23:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 24-1, một con đập tràn đã giết chết ít nhất 30 người ở Indonesia và buộc hàng ngàn người phải đi sơ tán, chính quyền địa phương cho biết, hiện 25 người vẫn mất tích.

>>> Thành phố năng lượng Mặt trời?

>>> Sự phụ thuộc lớn hơn vào iPhone vì Biến đổi khí hậu

Lực lượng cứu hộ Indonesia đưa người dân đi sơ tán sau khi đập Bili-Bili bị tràn. Ảnh: Reuters

Indonesia là một quần đảo gồm hơn 17.000 hòn đảo và thường xuyên phải hứng chịu thiên tai. Giới chức trách Indonesia cho biết trận mưa lớn từ hôm 22/1 đã khiến một con đập bị tràn nước đã làm chết ít nhất 30 người, 25 người mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán khỏi ngôi làng của họ.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia đã dựng các nhà tạm và “bếp di động” cho người dân sơ tán khỏi dòng nước lũ cao hơn một mét. Nước lũ đã làm ngập các khu định cư ven sông ở tỉnh Nam Sulawesi, bao gồm cả thủ phủ Makassar của tỉnh này vào ngày 23 và 24/1. “Cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của 30 người chết đuối hoặc bị cuốn trôi trong những trận lở đất do mưa lớn và khi đập Bili-Bili bắt đầu tràn”, ông Hayriadi thuộc Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết.

Lực lượng cứu hộ và người dân được nhìn thấy và lội qua những con đường mà nước ngập sâu đến thắt lưng, một số người đội đồ đạc trên đầu. Hơn 3.000 người đã được sơ tán và ít nhất 46 người đang được điều trị tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và lở đất. Nhiều nhà cửa, tòa nhà chính phủ, trường học và cầu cũng bị hư hại. Truyền thông đưa tin một đường cao tốc lớn đã bị chặn, do đó các cơ quan chức năng phải viện trợ bằng máy bay trực thăng.

Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Đập tràn khiến ít nhất 30 người thiệt mạng