[Infographics] Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

Theo TTXVN|24/05/2021 00:30

Moitruong.net.vn – Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân, bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Theo TTXVN

   
Bài liên quan
  • Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia ngày hội bầu cử
    Moitruong.net.vn – Sáng nay (23/5), nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bỏ những lá phiếu đầu tiên, lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử
    Moitruong.net.vn – Đúng 7 giờ ngày 23/5, khoảng 84.767 khu vực bỏ phiếu trong cả nước trọng thể tổ chức lễ chào cờ và các thủ tục cần thiết, mở đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Infographics] Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân