Khoảng 15 giờ chiều nay, miền Bắc "om nhiệt" trước khi có mưa dông trên diện rộng
Theo chuyên gia, từ chiều tối nay (04/8) mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực ở Bắc Bộ và có thể kéo dài đến sáng ngày 7/8. Trước đó, vùng khí áp thấp nóng sẽ xuống thấp 998hPa khiến khu vực đồng bằng Bắc Bộ như "om nhiệt", ngột ngạt và nóng nhất vào khoảng 15-17 giờ chiều nay, nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 43-45 độ C.
Liên quan đến tình hình thời tiết, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định: "Từ ngày 5/8, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, còn nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa khả năng kéo dài nhiều ngày tới.
Miền Bắc sắp có mưa dông diện rộng
Từ chiều tối và đêm 4 đến sáng 7/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng (50-120mm/đợt, cục bộ trên 250mm/đợt). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to (30-80mm/đợt, cục bộ trên 150mm/đợt). Tuy nhiên, đến khoảng ngày 8/8 khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại. Khu vực nắng nóng xảy ra ở toàn bộ khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh", ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, nguyên nhân của mưa dông ở miền Bắc là do một rãnh áp thấp hoạt động ở mực 1.500-3.000m sau đó tăng dần độ cao lên đến 5.000m. Với tốc độ cao lên như vậy thì đối lưu sẽ hoạt động mạnh hơn.
"Chúng tôi đánh giá mưa dông xảy ra vào chiều tối và đêm là nhiều. Sau một thời gian nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ sẽ có nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan như tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra mưa dông còn xảy ra trên biển nên nguy cơ xảy ra lốc xoáy ở Vịnh Bắc Bộ vì vậy cần đặc biệt chú ý trong thời gian tới.
Chiều nay khí áp xuống rất thấp, cảm giác ngột ngạt đỉnh điểm
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, ảnh vệ tinh Himawari 9 chụp lúc 10 giờ sáng nay (4/8) cho thấy cả 3 miền không có một gợn mây.
Miền Bắc bị ảnh hưởng bởi áp thấp nóng nên cảm giác ngột ngạt. Khí áp vào khung giờ 15-17 giờ hôm nay được dự báo sẽ xuống thấp 998hPa, và đây cũng là thời điểm nóng nhất và ngột ngạt nhất trong ngày.
Nhiệt độ khí tượng sẽ dao động 37-38 độ C, có nơi 39 độ C. Nhiệt độ cảm nhận từ môi trường có thể cao 44-45 độ C. Buổi tối sẽ xuất hiện mây dông ở miền núi và trung du phía Bắc. Ngày mai (5/8) mây dông sẽ lan rộng xuống đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.
"Khu vực Miền Trung bị ảnh hưởng của gió Tây - Nam khô nóng. Gió này xuất phát từ vịnh Bengal, đi qua Thái Lan và Lào rồi bị dãy Trường Sơn chặn lại lấy hết hơi ẩm ở Trường Sơn Tây, chỉ còn gió khô nóng đi sang Trường Sơn Đông tạo ra hiệu ứng gió Phơn hay dân ta hay gọi là gió Lào. Gió này không thổi theo cơn mà nó thổi đều phần phật cả ngày lẫn đêm khiến lá khô và người cũng khô vì gió", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.
Tây Nguyên và Nam Bộ có xuất hiện mây trung tích nhưng với mật độ không cao và không đủ chống lại cái nóng do khí áp nóng và sóng nhiệt gây nên. Cuối chiều nay các đám mây trung tích này có thể gộp lại thành những cơn dông cục bộ.

Chuyên gia khuyến cáo, với thời tiết cực đoan này mọi người lưu ý tránh sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa 2 môi trường. Chẳng hạn: nhiệt độ trong phòng điều hòa để quá thấp (20 độ C ) so với nhiệt độ môi trường là 45 độ C sẽ tạo ra khoảng cách chênh lệch nhiệt tới 25 độ C.
Khoảng nhiệt này là một chênh lệch nhiệt khá lớn khiến cơ thể không kịp phản ứng thích nghi, hoặc phản ứng thái quá để thích nghi. Cả hai đều có hại. Nên để ở mức 26⁰C trở lên. Tương tự với những người lái xe ô tô không nên để nhiệt độ trong xe và môi trường chênh lệch quá cao.
Bộ Nông nghiệp đề nghị các tỉnh Bắc Bộ chuẩn bị ứng phó với mưa lũ
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đề nghị chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ.
Những ngày qua, các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, nhất là tại tỉnh Điện Biên và Sơn La.
Dự báo từ tối 4/8 đến sáng 7/8 khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm và cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét có thể xảy ra trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đề nghị chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ.
Các địa phương được yêu cầu khẩn trương huy động nguồn lực khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, sạt lở đất để thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền và người dân.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn. Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày qua.
Đặc biệt phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Lực lượng chức năng kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.
Các công trình xung yếu, đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước cần được kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Địa phương bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh Bắc Bộ chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.